Giá hoa Tết giảm, sức mua hạn chế khiến nông dân lo lắng

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá hoa Tết giảm, sức mua hạn chế khiến người trồng hoa tại nhiều địa phương lo lắng.

Tại Nam Định: Giá hoa giảm từ 20 - 30% so với mọi năm, thị trường tiêu thụ bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến người trồng hoa Tết tại tỉnh Nam Định càng thêm lo lắng khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Chú thích ảnh
Thời điểm này, giá một bó hoa cúc loại đẹp 50 bông chỉ có 30.000 đồng, còn loại bình thường giá xuống chỉ còn từ 20.000 - 25.000 đồng trong khi chỉ cách đó 1 tuần giá hoa vẫn dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/bó. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Trên triền đê dài hơn 1 km tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc những ngày cận Tết trở thành khu chợ hoa rộng lớn của những người trồng và buôn bán hoa trong vùng. Theo quan sát của phóng viên, không khí buôn bán tại khu chợ sáng ngày 27 tháng Chạp vẫn rất tấp nập, huyên náo, tuy nhiên người bán hoa tại đây không mấy phấn khởi bởi sức mua kém, giá hoa giảm mạnh so với mọi năm.

Ông Nguyễn Hữu Thành, thôn Hồng Hà 1 cho biết, giá hoa năm nay rẻ chưa từng có, thời điểm này giá một bó hoa cúc loại đẹp 50 bông chỉ có 30.000 đồng, còn loại bình thường giá xuống chỉ còn từ 20.000 - 25.000 đồng/bó. Với giá hoa như vậy người trồng hoa Tết gần như không có lãi.

Theo ông Thành, giá hoa năm nay lên xuống thất thường theo ngày, thậm chí theo giờ, khiến cho người trồng hoa tại đây như ngồi trên đống lửa. Thời điểm hôm 21 - 22 tháng Chạp, giá hoa cúc chỉ từ 15.000 - 20.000 đồng/bó 50 bông, trong khi chỉ cách đó 1 tuần giá hoa vẫn dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/bó. Sau Tết ông Công ông Táo, vào các ngày 25, 26 tháng Chạp giá hoa có nhích lên, nhiều hộ tại đây đã bán được với giá 50.000 đồng/bó loại đẹp nhưng ngay sau đó giá lại xuống và duy trì ở mức như hiện nay.

Không chỉ hoa cúc, nhiều hộ trồng hoa dơn tại vùng trồng hoa lớn nhất tỉnh Nam Định này cũng đang điêu đứng bởi giá hoa tụt dốc không phanh. Nếu như hoa dơn bán ra thị trường dịp Tết Táo quân có giá 500.000 đồng/1 bó/10 cây, thậm chí còn không có hoa để bán thì hiện nay giá xuống chỉ còn từ 200.000 - 300.000 đồng/bó/10 cây.

Bà Trần Thị Thanh, thôn Cộng Hòa, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc cho biết "với giá cả như hiện nay người trồng dơn sẽ bị lỗ nặng, chúng tôi đang hy vọng ngày mai và trong những ngày tới giá hoa sẽ nhích lên để có cái Tết đủ đầy hơn chứ giá như này người trồng dơn sẽ mất Tết".

Giá hoa ly cũng giảm từ 20 - 25% so với các năm trước, hiện giá hoa ly 5 tai đang được người trồng bán với 350.000 đồng/1 bó 10 cây, còn loại 3 tai chỉ có giá 250.000 đồng/bó 10 cây. Những người trồng hoa ly tại đây cho hay, với giá cả như hiện tại họ đang bị thiệt hại từ 100 - 150.000 đồng/bó.
Theo người dân địa phương, những năm trước đây, thời điểm cách Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng là các nhà vườn trồng hoa tại đây đã được các thương lái đặt hàng trước. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không có ai dám đặt hàng vì sợ dịch bệnh không mang đi các tỉnh khác bán được dẫn đến lượng hoa Tết thời điểm ngày 27 Tết tại các vườn vẫn còn rất nhiều.

Chú thích ảnh
Người dân chở hoa tới chợ để bán. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Toàn xã Mỹ Tân có trên 600 hộ trồng hoa với tổng diện khoảng 100 ha. Hoa được trồng tập trung nhiều tại thôn: Hồng Hà 1, Hồng Hà 2, Bình Dân, Cộng Hòa, Liên Minh... Diện tích trồng hoa cúc chiếm khoảng 80%, còn lại là các hoa ly, dơn, cát tường, violet… trong đó, khoảng 50% diện tích trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán còn lại 50% diện tích dành để trồng hoa cho thời điểm trước và sau Tết.

Hoa ở Mỹ Tân được trồng tại các vùng đất bãi phì nhiêu, màu mỡ cho bông to, nhiều cánh, màu sắc đẹp nên thường được các thương lái đến tận vườn thu mua để đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh như Hưng Yên, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng... tiêu thụ. Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên hiện tại giá hoa xuống thấp, sức mua giảm. Người trồng hoa tại đây đang ngóng chờ giá sẽ nhích lên để có một cái Tết đầm ấm hơn sau những tháng ngày lao động vất vả..

*Tại Vĩnh Long: Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, người dân hạn chế đến nơi đông người nên lượng khách mua sắm tại chợ hoa xuân Tết Nguyên đán năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long có phần sụt giảm. Hiện giá một số mặt hàng hoa tươi, cây cảnh ở mức ngang với năm ngoái. Tuy nhiên, do sức mua của người dân tại chợ không cao nên lượng hoa tiêu thụ giảm hơn 20% so với những năm trước.

Tiểu thương Nguyễn Đông Em ở xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ cho biết, ông đã đưa hoa lên chợ bán từ ngày 31/1 (tức ngày 19 tháng Chạp) nhưng những ngày đầu lượng khách rất ít, chủ yếu chỉ hỏi giá. Mấy ngày nay là thời điểm cận Tết nên lượng khách mua có tăng, tuy nhiên vẫn không bằng các năm trước. Cùng thời điểm này của năm trước, ông đã bán được hơn 1.000 giỏ hoa nhưng năm nay chỉ bán được khoảng 400 giỏ. Số hoa còn lại chắc không bán được giá như mong muốn.

Gắn bó với nghề bán hoa tết tại chợ hoa xuân tỉnh Vĩnh Long nhiều năm nay, tiểu thương Võ Thị Mai ở xã Hòa Ninh bày tỏ lo lắng khi thị trường những ngày qua có phần trầm lắng. Khách đến mua hoa trả giá rất kỹ. Năm nay dịch bệnh phức tạp nên người mua cũng ngại chỗ đông người. Hy vọng từ  nay đến 30 Tết có đông khách hơn để thu tiền về - bà Mai chia sẻ.

Tại khu vực dành riêng cho ngành hàng mai vàng năm nay có trên 250 lô với đa dạng kích cỡ và chủng loại. Tuy nhiên, không khí cũng chưa sôi động. Người mua chủ yếu chọn những cây giá tầm trung, ít người tìm mua mai đại. Theo nhà vườn, tiểu thương, mai năm nay ra hoa đạt chất lượng, nụ to nhưng do tình hình khó khăn nên giá bán rẻ hơn hẳn so với những năm trước. 

Theo Ban Quản lý Chợ hoa xuân tỉnh Vĩnh Long, chợ hoa năm nay khởi động từ ngày 27/1 (tức ngày 15 tháng Chạp năm Canh Tý) tại khu vực bờ kè sông Tiền, phường 1, thành phố Vĩnh Long và các đường lân cận như Phan Bội Châu, Tô Thị Huỳnh, Lê Lai... Năm nay, chợ có trên 770 lô được tiểu thương đăng ký; trong đó, có 262 lô hoa tươi, trên 250 lô mai vàng và nhiều loại cây cảnh, dưa hấu… được bố trí để phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan của người dân. Chợ hoa xuân sẽ hoạt động đến 11 giờ trưa ngày 11/2 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý). Lượng khách trong những ngày cận Tết đang có dấu hiệu tăng, tuy nhiên vẫn chưa như kỳ vọng của các nhà vườn và tiểu thương.

Công Luật - Thúy Hằng (TTXVN)
Nhà vườn Đà Lạt tất bật thu hoạch hoa tết trong đêm
Nhà vườn Đà Lạt tất bật thu hoạch hoa tết trong đêm

Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhà vườn ở các làng hoa trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tất bật từ sáng đến tận giữa đêm để cắt hoa, đóng gói, kịp vận chuyển cho bạn hàng khắp tỉnh, thành trong cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN