Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Tính tới đầu giờ sáng ngày 8/1 (theo giờ châu Á), giá dầu Brent giảm nhẹ 1,2%, còn 56,32 USD/thùng. Dầu WTI giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng khoảng 0,6% lên 56,32 USD/thùng.
Giá dầu trước đó đã giảm trong hai phiên liên tiếp do lo ngại nguồn cung dồi dào toàn cầu và tâm lý thận trọng sau diễn biến địa chính trị tại Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới.
Tin tức Mỹ và Venezuela đang thảo luận để tăng khả năng khai thác và thương mại dầu được kỳ vọng sẽ đưa lượng dầu của Venezuela vào hệ thống cung ứng toàn cầu thông qua thị trường Mỹ. Động thái trên diễn ra sau khi chính quyền Mỹ thực thi các biện pháp với ngành dầu Venezuela, bao gồm bắt giữ thêm hai tàu chở dầu bị trừng phạt trong chiến dịch nhằm tăng áp lực lên chính phủ nước này.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố Venezuela sẽ chuyển 30–50 triệu thùng dầu sang Mỹ, được bán với giá thị trường. Trong khi đó, Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) đang đàm phán với phía Mỹ về cơ chế bán dầu, theo một khung tương tự thỏa thuận với Chevron – công ty Mỹ hiện là nhà khai thác duy nhất còn hoạt động tại nước này.
Các nhà phân tích cho rằng kế hoạch mở rộng xuất khẩu dầu Venezuela vào thị trường Mỹ có thể làm trầm trọng hơn tình trạng dư cung dầu toàn cầu, vốn đang là tâm điểm lo ngại của thị trường khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+ và một số nhà sản xuất khác tiếp tục duy trì sản lượng ở mức cao.
Tuy nhiên, sản lượng dầu hiện tại của Venezuela chỉ chiếm khoảng 1% nhu cầu toàn cầu và việc phục hồi sản lượng khai thác về mức trước đó được dự báo sẽ mất nhiều năm và nguồn lực lớn, nên ảnh hưởng ngay lập tức tới giá dầu vẫn còn hạn chế.
Nhìn chung, giá dầu đang biến động ở vùng cân bằng mới khi nhà đầu tư cân nhắc giữa rủi ro dư cung và triển vọng thay đổi nguồn cung từ Venezuela – yếu tố được đánh giá sẽ tiếp tục tạo nên tâm lý thận trọng và biến động trong các phiên tới.