Các mặt hàng Tết được bày bán tại Vincom Mega Mall Grand Park.
Từ ngày 29/1 đến hết ngày 1/2/2026, tại Vincom Mega Mall Grand Park (TP Hồ Chí Minh) diễn ra “Phiên chợ đặc sản bản địa - Tiêu dùng xanh”, quy tụ 40 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đến từ 18 tỉnh, thành trên cả nước, mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm sản phẩm bản địa, thân thiện môi trường ngay giữa khu đô thị hiện đại.
Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên phiên chợ được tổ chức tại khu đô thị Vincom Mega Mall Grand Park hướng đến nhóm cư dân thành thị có thu nhập khá, quan tâm đến sức khỏe, lối sống xanh và các giá trị văn hóa bản địa. Các nhóm sản phẩm được giới thiệu đa dạng bao gồm thực phẩm, đồ uống tự nhiên, nông sản chế biến, thảo dược, hóa mỹ phẩm thiên nhiên, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thời trang, sản phẩm tái chế và các mặt hàng quà Tết mang đậm bản sắc vùng miền.
Mặt hàng bánh phồng tôm được người tiêu dùng chọn mua khá nhiều.
Đáng chú ý, phiên chợ dành không gian riêng cho các doanh nghiệp thuộc Chương trình Khởi nghiệp xanh và phát triển xuất khẩu - dự án hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) và Vina T&T Group.
Tại đây, nhiều sản phẩm tiêu biểu được giới thiệu như: trà sâm dây Ngọc Linh, trà khổ qua rừng Dato (Kon Tum), sản phẩm tiêu dùng xanh từ xơ mướp Đồng Tháp, bánh tráng ăn vặt Vị Đơn Dương (Lâm Đồng), nước cốt chanh mật ong cô đặc Chanh Mỹ Long (Đồng Tháp). Theo đó, các sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chí xanh, bền vững mà còn cho thấy tiềm năng thương mại và hướng đến xuất khẩu.
Bánh phồng tôm là mặt hàng đặc sản của các tỉnh miền Tây.
Mặt khác, các loạt đặc sản quen thuộc của ngày Tết được sản xuất theo hướng an toàn, bền vững cũng xuất hiện khá nhiều như: rượu gạo, rượu nếp Phú Lễ và các sản phẩm từ mật hoa dừa (Bến Tre - Vĩnh Long); bánh dân gian Nam Bộ, chè truyền thống (Cần Thơ); tôm cua sinh thái Cà Mau; xoài sấy, mãng cầu sấy, mứt tắc, mứt vỏ bưởi (Đồng Tháp). Nhiều sản phẩm đặc trưng khác cũng góp mặt như cà phê rang củi, hóa mỹ phẩm từ quả bơ (Đắk Lắk); mứt rong sụn Khánh Hòa; lụa đũi Nam Cao (Thái Bình); nghệ mật ong (Hà Nội)...
Người dân tham gia phiên chợ có thể chọn mua nhiều đặc sản ngày Tết với giá ưu đãi, đảm bảo chất lượng.
Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc BSA, Trưởng ban tổ chức cho biết, phiên chợ không chỉ là nơi mua bán, mà còn là không gian kể câu chuyện về tài nguyên bản địa và nỗ lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt theo hướng xanh, bền vững. Thông qua việc đưa sản phẩm tử tế, thân thiện môi trường đến gần hơn với cư dân đô thị, ban tổ chức mong muốn góp phần thúc đẩy nhận thức và hành động tiêu dùng xanh trong đời sống hằng ngày.
Mặt hàng bánh chưng Tết cũng được bày bán khá nhiều.
Một chiếc bánh chưng Đất Tổ được bán với giá 130.000 đồng/cái.
Mặt hàng bánh Tét cũng góp mặt tại phiên chợ đặc sản.
"Với sự hội tụ của đặc sản vùng miền, quà Tết truyền thống và các sản phẩm tiêu dùng xanh, phiên chợ được kỳ vọng trở thành điểm đến mua sắm Tết tiện lợi, giàu trải nghiệm, giúp người tiêu dùng lựa chọn những món quà có nguồn gốc rõ ràng, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường", bà Kim Anh cho biết.