Trường THCS Huỳnh Tấn Phát thông báo ngừng tổ chức ăn bán trú kể từ ngày 29/1, cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, đề nghị phụ huynh chủ động đưa đón học sinh hoặc chuẩn bị bữa trưa cho các em. Còn nhà trường sẽ phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất phương án tổ chức lại công tác ăn bán trú theo hướng an toàn, đúng quy định.
Thông báo của trường Tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng về việc tạm ngừng ăn bán trú.
Trường Tiểu học Tân Quy cũng thông báo tạm dừng cung cấp suất ăn bán trú từ chiều 28/1, trong khi chờ kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng đối với nhà cung cấp dịch vụ suất ăn.
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng cũng quyết định tạm ngưng bán trú từ ngày 29/1 để chờ kết luận chính thức.
Một số trường cũng chủ động rà soát và điều chỉnh phương án tổ chức bữa ăn học đường như: Trường THCS Khánh Bình tạm dừng sử dụng dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại và tìm đối tác thay thế, với điều kiện đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo đưa ra ba phương án tạm thời cho phụ huynh lựa chọn trong thời gian chờ kết luận từ cơ quan chức năng.
Đáng chú ý, Trường THCS Phan Đăng Lưu thông báo thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn bán trú bắt đầu từ ngày 29/1, trước những thông tin tiêu cực và những lo ngại chính đáng của phụ huynh. Nhà trường khẳng định, việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của học sinh - ưu tiên hàng đầu trong tổ chức bữa ăn học đường.
Theo thống kê ban đầu, một số trường trên địa bàn phường Tân Hưng, Phú Thuận, Tân Thuận đã có hơn 2.200 học sinh bị ảnh hưởng do việc tạm dừng hoặc điều chỉnh hoạt động bán trú.
Thông báo của trường THCS Phan Đăng Lưu (phường Bình Đông) về việc đổi đơn vị cung cấp suất ăn bán trú.
Trước sự việc này, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh thông tin, trên tinh thần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Sở yêu cầu các trường học chỉ ký hợp đồng cung cấp suất ăn với đơn vị đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thực phẩm, nguyên liệu phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo truy xuất; tuyệt đối không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn hoặc kém chất lượng.
Việc nhiều trường học chủ động tạm dừng hoặc thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn được xem là biện pháp phòng ngừa cần thiết trong bối cảnh vụ việc chưa có kết luận cuối cùng, nhằm đặt sức khỏe và sự an toàn của học sinh lên hàng đầu.