Cổ phiếu ngân hàng chững lại làm khó cho đà tăng thị trường chứng khoán

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng giảm của chỉ số chứng khoán, do đây là nhóm cổ phiếu trụ cột, vốn hóa lớn, có vai trò dẫn dắt thị trường chung.

Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh minh họa: TTXVN

Thực tế, cổ phiếu ngân hàng là một trong những yếu tố chính giúp thị trường tăng điểm từ đầu tháng 3. Tuy nhiên, những phiên gần đây, dòng cổ phiếu ngân hàng đang chững lại, gây ra những khó khăn cho đà tăng của chỉ số, thậm chí còn khiến thị trường quay đầu giảm điểm.

Cuối phiên giao dịch sáng nay 21/3, VN-Index gần như đi ngang khi chỉ tăng 0,01 điểm; HNX-Index không tăng không giảm và UPCOM-Index giảm 0,07 điểm.

Diễn biến không tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng là một phần nguyên nhân lớn “ kìm chân” thị trường. Thậm chí nhiều mã cổ phiếu ngân hàng như ACB, BAB, BID, CTG, HDB, KLB, LPB, NAB, STB, TPB, VCB, TPB ở chiều giảm giá; trong đó, đáng chú ý TPB giảm 2,6%. Đây là mức giảm mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Trước đó, TPB giảm tới 5,3% (chốt phiên giao dịch ngày 20/3) về 15.200 đồng. Thanh khoản đứng nhất thị trường với hơn 1.249 tỷ đồng, có hơn 71% đến từ bên bán chủ động. Đây cũng là cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất tới chỉ số VN-Index.

Dù đà tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng đang chững lại, nhưng giới phân tích nhận định, cổ phiếu ngân hàng vẫn có nhiều triển vọng tăng giá trong dài hạn.

Theo đó, room tín dụng rộng mở sẽ giúp lợi nhuận ngân hàng bứt phá . Theo kế hoạch điều hành của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống trong năm 2025 được định hướng ở mức khoảng 16%, đồng nghĩa với việc 2,5 triệu tỷ đồng vốn vay sẽ được bơm thêm vào nền kinh tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% của Chính phủ.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Khối Phân tích của Chứng khoán KB Việt Nam nhìn nhận, động thái được nới lỏng và dần tiến tới xóa bỏ room tín dụng sẽ là điểm nhấn then chốt giúp ngành ngân hàng có thể bứt phá và chinh phục những kỷ lục mới về lợi nhuận trong thời gian tới.

Những năm trước, mức tăng trưởng tín dụng chỉ dao động quanh 13% - 14%, nhưng năm 2025, nhiều ngân hàng có thể đạt mức tăng trưởng lên đến 18% - 20%.

Điều này trực tiếp tạo dư địa thuận lợi cho các ngân hàng mở rộng hoạt động, thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời phản ánh qua đà tăng tích cực của các cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, theo ông Bình, sự nhất quán chính sách cũng thể hiện rõ qua việc nới mục tiêu kiểm soát lạm phát lên mức 4,5% - 5%, giúp tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa trong điều hành chính sách tiền tệ và bơm tiền ra lưu thông hiệu quả hơn.

Biên lãi ròng (NIM) cũng là yếu tố quan trọng quyết định triển vọng lợi nhuận của ngành. Ông Bình cho rằng, các ngân hàng sẽ được hưởng lợi từ việc giảm chi phí vốn nhờ thanh khoản dồi dào và lãi suất huy động được duy trì ở mức thấp. Trong khi đó, lãi suất cho vay có thể tăng do nhu cầu tín dụng từ doanh nghiệp và người dân tăng cao, đặc biệt khi mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% được đặt ra.

Nhóm chuyên gia phân tích Trịnh Khánh Linh và Trần thị Hồng Nhung tới từ Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), năm 2025, ngành ngân hàng sẽ đối mặt với bối cảnh vĩ mô đầy thách thức, mang đến cả cơ hội và rủi ro.

Về mặt tích cực, tín dụng dự báo tiếp tục tăng trưởng cao, đặc biệt tại các phân khúc chủ chốt, hỗ trợ tăng trưởng thu nhập từ lãi của ngân hàng. Bên cạnh đó, nguồn thu ngoài lãi cũng được kỳ vọng duy trì ổn định nhờ vào quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ và mở rộng kinh doanh phi tín dụng.

Tuy nhiên, ngành cũng sẽ đối diện với một số rủi ro trọng yếu, bao gồm thiếu hụt thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn, áp lực từ việc tăng lãi suất điều hành và tỷ giá, làm gia tăng chi phí vốn. Áp lực nợ xấu chưa được giải quyết triệt để cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ngân hàng trong ngắn hạn và tạo thêm thách thức trong việc duy trì các tỷ lệ an toàn và bộ đệm cần thiết cho tăng trưởng bền vững.

Văn Giáp (TTXVN)
Trụ đỡ từ cổ phiếu ngân hàng giúp VN-Index giữ vững mốc 1.275 điểm
Trụ đỡ từ cổ phiếu ngân hàng giúp VN-Index giữ vững mốc 1.275 điểm

VN-Index giữ được sắc xanh trong phiên giao dịch hôm nay có công lớn từ nhóm cổ phiếu trụ cột ngành ngân hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN