Chuyên gia lý giải đà giảm thị trường chứng khoán tuần đầu tháng 10

Chỉ số VN-Index đã đối mặt với áp lực chốt lời gia tăng mạnh mẽ khi tiếp cận vùng kháng cự 1.300 điểm và quay đầu giảm điểm trong tuần qua (từ 30/9 - 4/10). Nhịp điều chỉnh của thị trường còn chịu tác động từ việc tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tăng trở lại, lên mức 24.750 và lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng vượt mốc 4%.

Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh minh họa: TTXVN

Kỳ vọng dòng tiền bắt đáy xuất hiện

Theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect (VNDirect), tuần tới, chỉ số VN-Index có thể kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm (+/- 10 điểm). “Tôi kỳ vọng dòng tiền bắt đáy sẽ xuất hiện tại vùng này và chỉ số VN-Index ít khả năng điều chỉnh sâu hơn vùng này”, ông Hinh nhận định.

Ông Hinh vẫn có quan điểm tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung hạn từ nay tới cuối năm nhờ chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trên toàn cầu mới chỉ bắt đầu, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ, tăng cung tiền trong những tháng cuối năm; triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trong quý III và quý IV năm nay, được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và mức nền so sánh thấp trong nửa cuối năm 2023.  

Theo ông Hinh, ngành ngân hàng và bất động sản là hai lĩnh vực đóng góp lớn, chiếm 66,1% vào tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên HOSE trong năm 2024. Trong khi triển vọng lợi nhuận của ngành ngân hàng vẫn tích cực nhờ nhu cầu tín dụng cải thiện.
Các ngành có liên kết chặt chẽ với biến động giá hàng hóa như vật liệu xây dựng, nông sản và xuất khẩu, được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực nhờ sự phục hồi thương mại toàn cầu và mức nền so sánh thấp của năm 2023.

Ngoài ra, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các ngành hàng không, bán lẻ và năng lượng duy trì khả quan nhờ đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam được hưởng lợi từ chính sách không cần ký quỹ đủ tiền trước giao dịch.

Cụ thể, vào ngày 18 tháng 9 năm 2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 68). Thông tư cho phép các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ không cần ký quỹ đủ tiền trước giao dịch cho các khách hàng tổ chức nước ngoài.

Thông tư này được kỳ vọng thúc đẩy tiến trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đó, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE có thể công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp trong kỳ đánh giá vào tháng 3 năm 2025.

VNDirect nhận thấy ba tác động tiềm năng từ việc triển khai Thông tư 68, bao gồm thu hút thêm các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khi các quy định của Việt Nam tiến gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế; kỳ vọng gia tăng về dòng vốn nước ngoài đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam; cải thiện tính thanh khoản của thị trường.

Các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định xu hướng ngắn hạn, VN-Index đang chuyển sang trạng thái điều chỉnh với kháng cự 1.290 điểm, trên vùng hỗ trợ gần nhất 1.265 điểm.

Trường hợp tích cực trong tuần sau, VN-Index cần phục hồi tốt ở vùng hỗ trợ này thì thị trường tiếp tục tích lũy trong vùng 1.280 - 1.300 điểm.

Xu hướng trung hạn, VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm, hướng đến vùng giá 1.300 điểm, mở rộng lên 1.320 điểm. SHS kỳ vọng VN-Index sẽ vượt lên vùng giá 1.300 điểm để hướng đến các vùng giá cao hơn 1.320 điểm; trong đó 1.300 - 1.320 điểm là các vùng kháng cự rất mạnh, đây là mức đỉnh giá tháng 6- 8/2022 và đỉnh giá các tháng đầu năm 2024.

SHS lưu ý, thị trường chỉ có thể vượt qua các vùng đỉnh, kháng cự mạnh này khi có các yếu tố hỗ trợ vĩ mô tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội. Điều này phụ thuộc khá lớn vào các mã vốn hóa lớn, ngân hàng. Đồng thời các yếu tố bất định như căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt. 

Các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho biết, chuỗi ngày thăng hoa của thị trường nhanh chóng bị “dập tắt” trong tuần qua khi những căng thẳng địa chính trị nổ ra khu vực Trung Đông cùng với áp lực bán tại đỉnh kéo lùi thị trường hơn 20 điểm.

Trên biểu đồ tuần, các chỉ số kỹ thuật đang cho thấy áp lực bán áp đảo. Trong tuần qua, VN-Index có 2 phiên áp sát mức 1.300 điểm, tuy nhiên cũng giống như những nỗ lực trước đó đều không mang lại thành quả và bị đẩy ngược về sát mức tham chiếu.

Sự “hụt hơi” của thị trường cũng đến từ sự suy yếu của nhóm dẫn dắt trước đó là ngân hàng và chứng khoán. Áp lực bán đặc biệt tăng mạnh trong 2 phiên cuối tuần xóa tan hoàn toàn thành quả của cả tuần trước đó.

Kết thúc tuần giao dịch (từ 30/9 - 4/10), VN-Index giảm 1,6% xuống mức 1.270,6 điểm, HNX-Index giảm 1,3% xuống 232,7 điểm và UPCOM-Index giảm 1,6% xuống mức 92,4 điểm.

Thanh khoản tuần qua giảm 4,2% xuống 18.542 tỷ đồng/phiên. Khối ngoại mua ròng 444,7 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 295,1 tỷ đồng trên HNX và 242,5 tỷ đồng trên UPCOM. Như vậy, tính chung toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 92,9 tỷ đồng.

Chứng khoán Việt Nam bị “nhấn chìm” trong sắc đỏ trong tuần qua, với 20/21 nhóm ngành điều chỉnh giảm.

Gây áp lực lớn lên thị trường và tâm lý nhà đầu tư trong tuần qua là ngành nhựa giảm 5,66%, hàng tiêu dùng giảm 5,53%, thủy sản giảm 4,65%, bất động sản dân cư giảm 4,33%... Nhóm ngành duy nhất “ngược dòng” thành công trong tuần qua là nhóm thép (tăng 0,49%), do được hưởng lợi lớn theo đà hồi phục giá thép thế giới.

Theo CSI, VN-Index duy trì chuỗi phiên giảm điểm liên tiếp trong ngày giao dịch cuối tuần qua (4/10) với điểm số sụt giảm đóng cửa ở gần mức thấp nhất, tiếp tục thể hiện tâm lý bi quan của nhà đầu tư.

Điểm tích cực nhất trong phiên là thanh khoản sụt giảm khá mạnh nên áp lực bán tháo là chưa xảy ra, khối lượng khớp lệnh trên HOSE thấp nhất trong 7 phiên trở lại đây và sụt giảm 5,45% so với mức trung bình 20 phiên.

Chuỗi 3 phiên giảm điểm liên tiếp, đặc biệt khối lượng giảm giá ở mức cao cho thấy áp lực bán đang rất mạnh mẽ và có khả năng còn tiếp diễn trong các phiên của tuần tới.

“Xu hướng tăng điểm đang bị chững lại, nhường sân cho nhịp giảm và khả năng cao sẽ kéo VN-Index về vùng hỗ trợ 1.250 điểm trong tuần tới. Kỳ vọng về xu hướng tăng vượt mốc 1.300 điểm của VN-Index đang thấp dần sau tuần giảm điểm mạnh vừa qua”, chuyên gia từ CSI nhận định.

Ông Nguyễn Huy Phương, chuyên gia phân tích tới từ Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhìn nhận, thị trường phiên cuối tuần tiếp tục đà giảm điểm từ phiên trước và dần lùi về vùng 1.270 điểm. Thanh khoản giảm so với phiên trước, cho thấy dòng tiền hỗ trợ có động thái thận trọng trước sức ép của nguồn cung.

“Hiện tại, thị trường chưa có tín hiệu hỗ trợ cụ thể nhưng dự kiến đà giảm của thị trường sẽ bị kìm hãm. Có khả năng thị trường sẽ có diễn biến giằng co trong thời gian gần tới để thăm dò cung cầu”, ông Phương cho biết.

Thực tế thị trường chứng khoán tuần qua đi xuống, nhưng giới phân tích nhận định không quá bi quan và vẫn tin tưởng đà tăng trở lại của thị trường trong trung và dài hạn, trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới diễn biến tích cực.

Dow Jones đạt mức cao kỷ lục mới

Đà tăng ấn tượng phiên cuối tuần sau báo cáo việc làm của Mỹ đã giúp Phố Wall khép lại một tuần đi lên, bất chấp diễn biến trồi sụt bất nhất trong những ngày qua.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có phiên giao dịch khởi sắc vào ngày 4/10. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones xác lập mức đỉnh lịch sử mới và chỉ số Nasdaq tăng hơn 1% sau khi báo cáo việc làm tháng Chín của Mỹ khả quan hơn dự kiến, xua tan nỗi lo suy thoái kinh tế.

Kết thúc phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones tăng 0,81% lên 42.352,75 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,90% lên 5.751,07 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,22% lên 18.137,85 điểm.

Tính chung cả tuần qua, các chỉ số chứng khoán đều ghi nhận mức tăng nhẹ bất chấp những lo ngại về căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 0,1%, S&P 500 tăng 0,2% và Nasdaq tăng 0,1%.

Báo cáo mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 254.000 việc làm trong tháng 9/2024, cao hơn đáng kể so với con số 159.000 việc làm của tháng 8/2024 và là mức tăng mạnh nhất trong vòng 6 tháng. Tỷ lệ thất nghiệp của nước này cũng giảm từ 4,2% xuống 4,1%.

Cũng trong tháng 9/2024, thu nhập trung bình theo giờ của người lao động tại Mỹ đã tăng 0,4% so với tháng trước đó lên 35,36 USD, cao hơn dự kiến.

Ông Peter Cardillo, chuyên gia kinh tế thị trường tại công ty dịch vụ tài chính Spartan Capital Securities, nhận định: "Điều này cho thấy kinh tế Mỹ trong quý IV/2024 có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định. Đây là một bất ngờ tích cực, nhưng tôi cho rằng điều này có thể khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm tốc độ cắt giảm lãi suất".

Giới đầu tư đã giảm tỷ lệ đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 6-7/11 chỉ còn 8%, so với mức 31% trước đó.

Văn Giáp (TTXVN)
Phiên 4/10/2024: VN-Index giảm gần 8 điểm
Phiên 4/10/2024: VN-Index giảm gần 8 điểm

VN-Index kết phiên 4/10/2024 ở 1.270,60 điểm, giảm 7,5 điểm so với tham chiếu, tương đương 0,59%. Toàn sàn HOSE có 101 mã tăng (3 mã trần), 290 mã giảm (0 mã sàn) và 61 mã đứng giá tham chiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN