Chứng khoán thế giới đa phần giảm điểm phiên 30/5

Chứng khoán thế giới đa phần đi xuống trong phiên 30/5, với sự sụt giảm khá mạnh ở châu Âu và giao dịch có phần trầm lắng ở New York sau khi giới lập pháp đạt được thỏa thuận đình chỉ giới hạn nợ của Mỹ.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 33.042,78 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 hầu như không đổi ở mức 4.205,52 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,3% và khép phiên ở mức 13.017,43 điểm.     

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu đều giảm khá mạnh. Theo đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 1,4% xuống 7.522,07 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 0,3% xuống 15.908,91 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 1,3% xuống 7.209,75 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 0,7% xuống 4.291,58 điểm.       

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được thỏa thuận về đình chỉ trần nợ của Mỹ vào cuối tuần trước. Song thỏa thuận này vẫn phải được Quốc hội thông qua trước ngày 5/6, ngày mà Bộ Tài chính cho biết nước này sẽ không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình.

Mặc dù giả định cơ bản của các nhà đầu tư vẫn là nước Mỹ sẽ tránh được kịch bản vỡ nợ, thị trường vẫn chịu nhiều áp lực trong những tuần gần đây do lo ngại gia tăng rằng một thỏa thuận sẽ không đến đúng lúc.

Một số nhà lập pháp cứng rắn của đảng Cộng hòa hôm 29/5 cho biết rằng họ có thể phản đối một thỏa thuận nâng trần nợ ở Mỹ, quốc gia sử dụng dầu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Tổng thống Biden và nghị sĩ McCarthy vẫn lạc quan rằng thỏa thuận này sẽ “qua cửa” Quốc hội.

Trong khi thỏa thuận mang lại hỗ trợ cho thị trường, hai nhà lãnh đạo sẽ phải thuyết phục những người hoài nghi trong đảng của họ ủng hộ nó. Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Tư, sau đó là Thượng viện.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch 30/5, VN-Index tăng 3,07 điểm lên hơn 1.078 điểm. Toàn sàn có 225 mã tăng giá, 156 mã giảm giá và 60 mã đứng giá. HNX-Index tăng hơn 1 điểm lên 221,33 điểm. Toàn sàn có 102 mã tăng giá, 68 mã giảm giá và 74 mã đứng giá.

H.Thủy (Theo AFP)
Dòng tiền quay trở lại thị trường chứng khoán
Dòng tiền quay trở lại thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán tuần này diễn biến khá tích cực khi chỉ số và thanh khoản cùng tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN