Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 159,95 điểm, tương đương 0,37%, lên 43.621,16 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 28,00 điểm, hay 0,47%, xuống 5.955,25 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq mất 260,54 điểm, tương đương 1,35%, xuống 19.026,39 điểm. Cả S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp.
Ông Peter Tuz, Chủ tịch của công ty Chase Investment Counsel, nhận định rằng đây rõ ràng là một ngày thị trường né tránh rủi ro và là sự tiếp diễn của xu hướng này trong cả tháng. Nhiều công ty đang bày tỏ sự thận trọng về xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng, và số liệu niềm tin tiêu dùng mới nhất đã chứng minh điều đó. Theo chỉ số niềm tin tiêu dùng của The Conference Board, tâm lý người tiêu dùng đã giảm sút đáng kể trong tháng 2/2025, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2021. Người dân Mỹ đang lo ngại về những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với nền kinh tế từ các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Ông Tuz cũng cho rằng tình hình chính trị đang góp phần làm trầm trọng thêm vấn đề. Theo ông, những tin tức tiêu cực gần đây đã khiến người tiêu dùng và cả doanh nghiệp trì hoãn các quyết định mua sắm lớn hay các quyết định kinh doanh quan trọng khác. Ông Tuz nói: "Hiện có quá nhiều lý do để mọi người trì hoãn chi tiêu, kể cả việc mua cổ phiếu".
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Richmond, ông Tom Barkin, ngày 25/2 cho rằng những bất ổn hiện tại đòi hỏi một cách tiếp cận thận trọng đối với chính sách tiền tệ. Theo dữ liệu do LSEG tổng hợp, thị trường đang dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong nửa đầu năm nay. Chỉ số biến động thị trường CBOE, thường được gọi là chỉ số đo lượng mức độ sợ hãi trên thị trường, đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 27/1.
Còn tại Việt Nam, đóng cửa phiên 25/2, VN-Index giảm 1,40 điểm (0,11%), về mức 1.303,16 điểm, HNX-Index đóng cửa tại mức 238,31 điểm, giảm 0,18 điểm (0,07%).