Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Tại Seoul, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã nối dài chuỗi tăng điểm sang ngày thứ sáu và đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới. Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu sản xuất chip và ô tô, bất chấp những lo ngại mới về căng thẳng thương mại toàn cầu. Kết thúc phiên, chỉ số Kospi tăng 59,84 điểm (tương đương 1,56%) lên 3.883,68 điểm.
Ngược lại, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã kết thúc phiên trong sắc đỏ do ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng, trong khi những căng thẳng thương mại Trung - Mỹ kéo dài cũng đè nặng lên tâm lý thị trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thảo luận nhiều vấn đề với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai tuần tới, nhưng cũng thừa nhận rằng cuộc gặp tiềm năng này có thể không diễn ra.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,07% xuống 3.913,76 điểm. Tương tự, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,94% xuống 25.781,77 điểm.
Tại Tokyo, chỉ số Nikkei đóng cửa gần như đi ngang khi đà tăng nhờ tâm lý lạc quan về chính phủ mới của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã bị bù trừ bởi hoạt động chốt lời. Kết thúc phiên, chỉ số Nikkei 225 giảm 8,27 điểm (tương đương 0,02%) xuống 49.307,79 điểm.
Chỉ số này đã giảm điểm khi mở cửa do lo ngại ngày càng tăng về các dấu hiệu quá nóng trên thị trường chứng khoán Nhật Bản, sau khi Nikkei 225 đã tăng hơn 3% trong phiên 20/10 và tiến gần mốc 50.000 điểm ngay phiên sau đó. Nhưng sau khi hoạt động bán chốt lời kết thúc, chỉ số đã dao động trong vùng dương nhờ lực mua mới dựa trên kỳ vọng về các biện pháp kinh tế và tài khóa sẽ được bà Takaichi thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng cho kinh tế Nhật Bản.
Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên 22/10, chỉ số VN-Index tăng 15,07 điểm (0,91%) lên 1.678,50 điểm. Tương tự, chỉ số HNX-Index tăng 4,04 điểm (1,53%) lên 264,05 điểm.