Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 7/11, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) giảm 2,2% xuống 49.783,49 điểm.
Tương tự, các chỉ số chính tại Trung Quốc cũng đi xuống với chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,8% xuống 26.267,14 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite mất 0,2% xuống 4.000,85 điểm.
Các thị trường Sydney, Đài Bắc và Manila cũng giảm điểm, mặc dù Singapore, Wellington và Jakarta lại tăng.
Giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách đều đang ở trong tình trạng "mò mẫm trong sương mù" do Chính phủ Mỹ đã trì hoãn việc công bố các dữ liệu quan trọng về việc làm, thương mại, doanh số bán lẻ và các lĩnh vực khác. Do đó, các nhà đầu tư phải chuyển sang các nguồn dữ liệu tư nhân.
Một báo cáo từ công ty tái bố trí việc làm Challenger, Gray & Christmas cho thấy số lượng thông báo sa thải trong tháng 10 đã đạt mức cao nhất trong 22 năm, còn hoạt động tuyển dụng đã chậm lại xuống mức thấp nhất trong 14 năm.
Mặc dù số liệu này được đưa ra một ngày sau tin tức cho thấy hoạt động tuyển dụng tư nhân đã tăng, chúng đã làm dấy lên những lo ngại mới về thị trường lao động Mỹ và gây áp lực buộc Fed phải cắt giảm chi phí đi vay trong tháng 12.
Tuy nhiên, các bình luận mới nhất từ các quan chức Fed lặp lại lời cảnh báo của Chủ tịch Jerome Powell hồi tuần trước rằng một đợt cắt giảm nữa không hề chắc chắn. Mặc dù ổn định thị trường việc làm là một nửa trong nhiệm vụ kép của Fed, một số nhà hoạch định chính sách cho biết họ quan tâm hơn đến nửa còn lại: kiềm chế lạm phát. Họ vẫn lo ngại về lạm phát cao và tin rằng đây là mối quan tâm cấp bách hơn.
Bên cạnh đó, những lo ngại ngày càng tăng rằng mức định giá - đặc biệt của các công ty công nghệ - đã quá cao sau đợt tăng giá bùng nổ trong năm nay càng khiến cảm giác bất an trên các sàn giao dịch thêm trầm trọng.
Tại thị trường trong nước, vào lúc 11 giờ 15 phút sáng 7/11, chỉ số VN-Index giảm 19,43 điểm (1,18%) xuống 1.623,21 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,64 điểm (0,62%) xuống 264,51 điểm.