Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Khép lại phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,1% xuống 50.842,93 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải để mất 0,4% xuống 4.002,76 điểm.
Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại các thị trường Sydney, Đài Bắc, Manila, Mumbai, Bangkok và Wellington.
Chỉ số Hang Seng ở Hong Kong (Trung Quốc) cũng thu hẹp đà tăng trước đó và kết thúc phiên này với mức nhích nhẹ 0,1% lên 26.672,41 điểm.
Thị trường chứng khoán đã khởi đầu tuần mới một cách thuận lợi sau khi Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ nhằm mở cửa trở lại chính phủ liên bang. Theo kế hoạch, văn kiện này sẽ được chuyển đến Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson bày tỏ hy vọng dự luật sẽ được thông qua ngay trong ngày 12/11 và trình lên Tổng thống Trump ký ban hành thành luật.
Bên cạnh đó là sự phục hồi nhu cầu đối với cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn, bất chấp lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ bong bóng do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra.
Với những động lực này, các thị trường châu Á đã bắt đầu phiên 11/11 bằng việc nối dài đà tăng của phiên trước, nhưng sau đó không thể duy trì động lực trong phiên chiều.
Tâm lý thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi thông tin trên tờ Wall Street Journal rằng Trung Quốc có kế hoạch cấm các công ty có liên quan đến quân đội Mỹ tiếp cận nguồn cung đất hiếm. Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí một thỏa thuận nhằm đảm bảo nguồn cung các khoáng sản quan trọng cho các ngành quốc phòng, ô tô và điện tử tiêu dùng.
Trái với xu hướng chung trong khu vực, tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index tăng 13,07 điểm, hay 0,83%, lên 1.593,61 điểm, còn chỉ số VN-Index ghi thêm 2,9 điểm, hay 1,12%, lên 261,08 điểm.