Sở giao dịch chứng khoán Indonesia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) giảm 0,72%, ngược chiều với Phố Wall - nơi các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng trong phiên trước đó nhờ kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt.
Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 375,78 điểm, tương đương 1,08%, lên mức 35.244,41 điểm.
Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc đóng cửa giảm nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi những cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ, giữa bối cảnh lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế ngày càng gia tăng. Đóng cửa, chỉ số Kospi giảm 3,23 điểm, tương đương 0,13%, xuống mức 2.522,33 điểm.
Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,6%.
Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite chỉ tăng 0,03%, lên 3.297,29 điểm. Còn chỉ số Hang seng của Hong Kong lại giảm 0,7%, xuống 21.909,76 điểm, khi Mỹ ra tín hiệu sẵn sàng hạ thuế quan đối với Trung Quốc, nhưng loại trừ các động thái đơn phương, khiến các nhà đầu tư hoang mang về tác động của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ.
Trong tuần qua, ông Trump liên tục đưa ra các thông điệp mâu thuẫn về mức thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc, khiến thị trường thêm phần khó đoán định.
Theo một nguồn tin nói với Reuters, Nhà Trắng đang xem xét khả năng giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc, nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán mới với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định bất kỳ động thái giảm thuế nào cũng sẽ không đơn phương.
Hai nguồn tin khác cho biết, ông Ryosei Akazawa, trưởng đoàn đàm phán thuế quan của Nhật Bản đang lên kế hoạch tới Mỹ vào ngày 30/4 để tiến hành vòng đàm phán thứ hai. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato ngày 23/4 kêu gọi các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hợp tác để ổn định thị trường tài chính, đồng thời cảnh báo rằng các biện pháp thuế và đáp trả giữa những quốc gia đang làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ giữ ổn định, sau khi ông Trump cho biết không có ý định sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell giúp trấn an những lo ngại về độ tin cậy trong chính sách tiền tệ và tài khóa của ngân hàng này. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Mỹ giữ nguyên ở mức 4,796%, trong khi lợi suất 10 năm giảm xuống còn 4,3578%.
Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 24/4, chỉ số VN-Index tăng 12,35 điểm lên 1.223,35 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,38 điểm xuống 211,07 điểm.