Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Chỉ số Nasdaq Composite tăng 37,47 điểm, tương đương 0,18%, đóng cửa ở mức 20.677,80 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 436,36 điểm, tương đương 0,98%, xuống 44.023,29 điểm, và chỉ số S&P 500 giảm 24,80 điểm, tương đương 0,4%, xuống 6.243,76 điểm.
Đây là phiên thứ tư trong 5 phiên mà chỉ số Nasdaq Composite đạt mức đóng cửa kỷ lục và là phiên thứ tám kể từ ngày 27/6/2025.
Tập đoàn Nvidia (vốn dẫn đầu về chip trí tuệ nhân tạo) là yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của chỉ số Nasdaq Composite, với giá cổ phiếu tăng 4% sau khi tập đoàn này công bố kế hoạch tiếp tục bán chip AI H20 cho Trung Quốc.
Các nhà sản xuất chip khác cũng được tiếp thêm động lực, với giá cổ phiếu của Advanced Micro Devices và Super Micro Computer cùng tăng hơn 6,4%.
Chỉ số của lĩnh vực bán dẫn cũng tăng 1,3% lên mức cao nhất trong một năm, trong khi chỉ số công nghệ S&P cũng tăng với cùng tỷ lệ phần trăm và đạt mức cao kỷ lục.
Thị trường sôi động trong những tuần gần đây. Mối lo ngại của nhà đầu tư về nguy cơ nền kinh tế Mỹ sẽ bị ảnh hưởng do các chính sách của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu lắng xuống, tạo động lực cho Phố Wall tăng điểm.
Trong tuần này, các doanh nghiệp Mỹ bước vào mùa công bố báo cáo lợi nhuận quý II/2025 và các báo cáo lạm phát được công bố, với những tác động đến tâm lý nhà đầu tư.
Báo cáo đầu tiên đã cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh nhất trong 5 tháng vào tháng 6/2025, khi thuế quan có thể đang bắt đầu làm gia tăng lạm phát. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản vẫn ở mức vừa phải, phần nào trấn an các nhà đầu tư.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/7, chỉ số VN-Index giảm 9,77 điểm (0,66%) xuống còn 1.460,65 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0,72 điểm (0,3%) lên mức 240,33 điểm.