Chiều 7/4, chứng khoán châu Á tăng điểm

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch thưa thớt chiều 7/4, khi thị trường đang đón đợi số liệu việc làm của Mỹ.

Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Thị trường Seoul dẫn dắt đà tăng tại châu Á trong phiên này, với mức tăng hơn 1%, khi cổ phiếu của Samsung khởi sắc sau khi “ông lớn” này cho biết sẽ giảm sản lượng chip do nhu cầu yếu, từ đó làm tăng kỳ vọng giá mặt hàng này sẽ tăng lên.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,2% lên 27.518,31 điểm, trong khi tại hượng Hải, chỉ số Shanghai Composite ghi thêm 0,5% lên 3.327,65 điểm. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại các thị trường Bangkok và Đài Bắc (Trung Quốc). Phiên này, thị trường Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa nghỉ lễ.

Báo cáo việc làm của Mỹ dự kiến được công bố trong ngày hôm nay, sau khi một loạt các số liệu trước đó trong tuần này cho thấy thị trường việc làm đang có dấu hiệu hạ nhiệt, cho thấy các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ bắt đầu phát huy tác dụng.

Theo các chuyên gia phân tích, nếu số liệu việc làm của Mỹ khả quan, nó sẽ tạo thêm áp lực tăng lãi suất cho Fed. Còn nếu thấp hơn dự đoán, số liệu này sẽ cho phép Fed tạm dừng quá trình tăng lãi suất, nhưng cũng làm gia tăng những lo ngại rằng nền kinh tế hàng đầu thế giới này đang tiến tới suy thoái.

Những dự đoán về lãi suất của Fed đã thấp dần trong tháng vừa qua sau khi sự bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng, mà nguyên nhân chính được cho là do lãi suất tăng cao, đã làm dấy lên những lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính nữa.

Tuy nhiên, một số quan chức của Fed cho rằng ngân hàng này có thể tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Thống đốc Fed chi nhánh St Louis James Bullard ngày 6/4 cho biết sự căng thẳng tài chính đã dịu xuống, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, và đây là thời điểm tốt để tiếp tục chuộc chiến chống lạm phát.

Tại Việt Nam, vào cuối phiên này, chỉ số VN-Index giảm 1,2 điểm, hay 0,11%, xuống 1.069,71 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,17 điểm, hay 0,08%, lên 211,6 điểm.

Khánh Ly (TTXVN)
Chứng khoán châu Á phiên 6/4 chịu sức ép do nỗi lo suy thoái
Chứng khoán châu Á phiên 6/4 chịu sức ép do nỗi lo suy thoái

Những lo ngại gia tăng về nguy cơ suy thoái của kinh tế Mỹ đã gây sức ép lên các thị trường chứng khoán châu Á phiên 6/4, khi các nhà giao dịch chờ số liệu việc làm, yếu tố có thể tác động đến quyết định chính sách tại cuộc họp lần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN