Chiều 11/11, chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên

Trong phiên giao dịch chiều 11/11, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên, nhờ đà giảm của đồng yen và báo cáo cho thấy tập đoàn Evergrande một lần nữa tránh được nguy cơ vỡ nợ.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đảo ngược đà giảm vào đầu phiên và tăng 171,08 điểm (0,59%) lên 29.277,86 điểm khi chốt phiên, ghi dấu mức tăng đầu tiên trong một tuần, nhờ sự suy yếu của đồng yen. 

Phiên này, đồng USD tăng lên 114,16 yen/USD sau số liệu cho thấy lạm phát của Mỹ tăng vọt vào tháng trước làm gia tăng đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ và tăng lãi suất trong năm tới.

Báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ cho biết Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 10/2021 đã tăng 6,2% so với tháng 10/2020 - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/1990. Còn so với tháng 9/2021, CPI đã tăng 0,9% - gấp đôi so với mức ghi nhận của tháng trước đó và cao hơn dự báo của các nhà kinh tế.

Theo công ty chứng khoán Okasan Online Securities (Nhật Bản), các nhà đầu tư đã tận dụng đà giảm của đồng yen để thúc đẩy hoạt động mua vào cổ phiếu. Bên cạnh đó, chứng khoán Nhật Bản còn nhận được lực đẩy từ đà tăng của các thị trường châu Á khác.

Tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán đồng loạt đi lên khi các nhà đầu tư hoan nghênh tiến triển tích cực trong quá trình giải quyết nợ nần của “gã khổng lồ” bất động sản Trung Quốc Evergrande.

Chốt phiên này, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 40,32 điểm (1,15%) lên 3.532,79 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 251,85 điểm (1,01%)  lên 25.247,99 điểm.

Một nguồn tin thân cận ngày 11/11 cho hay một số trái chủ của Evergrande đã nhận được khoản thanh toán lãi trái phiếu từ nhà phát triển bất động sản đang chìm trong nợ nần này, qua đó giúp giảm bớt lo ngại về khả năng vỡ nợ cho Evergrande.

Hãng truyền thông Trung Quốc Cailianshe đưa tin một số trái chủ của Evergrande đã nhận được khoản thanh toán lãi suất của ba đợt trái phiếu với tổng trị giá hơn 148 triệu USD. Các khoản thanh toán trên đến hạn vào tháng trước và được ân hạn cho tới thứ Tư tuần này (10/11).

Các cơ quan quản lý và các tổ chức tư vấn của Chính phủ Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc họp với các nhà phát triển bất động sản trong vài tuần qua. Thị trường đang kỳ vọng Chính phủ Trung Quốc sẽ có một số nới lỏng trong chính sách tín dụng và nhà ở để ngăn chặn sự sụp đổ của lĩnh vực này.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/11, chỉ số VN - Index giảm 2,67 điểm (0,18%) xuống 1.462,35 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX - Index tăng 0,49 điểm (0,11%) lên 438,73 điểm.

Trà My (TTXVN)
Chứng khoán thế giới khởi sắc
Chứng khoán thế giới khởi sắc

Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 22/9, khi lo ngại về “gã khổng lồ” bất động sản Trung Quốc Evergrande giảm bớt, trong khi Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vẫn giữ lãi suất thấp như dự kiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN