Chỉ số Nikkei vượt mức 38.000 điểm lần đầu tiên trong 34 năm  

Chỉ số Nikkei trên sàn chứng khoán Tokyo kết thúc phiên giao dịch ngày 15/2 ở mức trên 38.000 điểm lần đầu tiên trong 34 năm qua, trong bối cảnh thị trường châu Á có phiên giao dịch khởi sắc. 

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 10/1/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cụ thể, chốt phiên giao dịch, chỉ số Nikkei tăng 454,62 điểm, tương đương 1,21%, lên mức 38.157,94 điểm. Đây là chỉ số Nikkei cao nhất kể từ tháng 1/1990. Trong khi đó, chỉ số Topix tăng 7,26 điểm, tương đương 0,28%, chốt phiên ở mức 2.691,85 điểm.

Trên thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 0,2%, chốt phiên ở mức 15.906,44 điểm. 

Công ty chứng khoán IwaiCosmo nhận định thị trường chứng khoán Tokyo khởi sắc trở lại sau khi đón nhận tín hiệu tích cực từ các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ và châu Âu. Bên cạnh đó, tâm lý các nhà đầu tư cũng lạc quan hơn nhờ báo cáo tích cực từ báo cáo doanh thu của các công ty Mỹ trong khi thị trường chứng khoán Tokyo được hỗ trợ nhờ đánh giá tích cực về báo cáo tài chính mới đây của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Nhà nghiên cứu chiến lược Maki Sawada của công ty chứng khoán Nomura nhận định với việc chỉ số Nikkei vượt mức 38.000 điểm, nhiều khả năng thị trường chứng khoán sẽ tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh Mỹ dự kiến công bố báo cáo chỉ số tiêu dùng (CPI) tháng 1/2024 vào ngày 16/2.  Giới phân tích cho rằng các mã chứng khoán có thể tăng điểm hơn nữa trong những ngày tới nếu các chỉ số kinh tế của Mỹ, bao gồm dữ liệu bán lẻ, thúc đẩy kỳ vọng nền kinh tế lớn nhất thế giới này có thể "hạ cạnh mềm" sau loạt đợt tăng lãi suất mạnh của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED - Ngân hàng trung ương). 

Ngoài ra, các ý kiến phân tích cho rằng thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ việc nước này rơi vào suy thoái kỹ thuật sau khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong 3 tháng cuối năm 2023 bất ngờ suy giảm.

Thanh Hương (TTXVN)
Triển vọng thị trường chứng khoán phục hồi
Triển vọng thị trường chứng khoán phục hồi

Thị trường chứng khoán có diễn biến khá tích cực cho thấy sức hấp dẫn của thị trường này so với các kênh đầu tư khác, đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi đang ở mức thấp kỷ lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN