Căng thẳng Mỹ - Iran đẩy giá dầu tăng gần 2%

Trong phiên giao dịch ngày 1/5, giá dầu thế giới tăng gần 2% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào ngày 3/5 tại Rome (Italy) bị hoãn lại.

Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở California, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Chốt phiên này, giá dầu Brent tăng 1,07 USD (1,8%) lên 62,13 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đóng cửa tăng 1,03 USD (1,8%) lên 59,24 USD/thùng.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn Lipow Oil Associates, nhận định nếu chính quyền Tổng thống Trump thành công trong việc thực thi các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với việc mua dầu của Iran, nguồn cung dầu toàn cầu có thể sụt giảm khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày.

Ông Lipow nói thêm, mức giá dầu thấp hiện nay đang tạo điều kiện để chính quyền Tổng thống Trump thực thi các lệnh trừng phạt một cách nghiêm ngặt hơn, đặc biệt trong bối cảnh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC+) đang sản xuất vượt hạn ngạch đề ra và có kế hoạch gia tăng sản lượng.

Hãng tin Reuters dẫn ba nguồn tin thân cận cho biết, một số thành viên trong nhóm dự kiến sẽ đề xuất OPEC+ đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng trong tháng Sáu, đánh dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp. Tám quốc gia thành viên OPEC+ sẽ nhóm họp vào ngày 5/5 để quyết định kế hoạch sản lượng cho tháng Sáu.

Trà My/TTXVN (Theo Reuters)
MXV-Index nối dài đà giảm sang phiên thứ tư liên tiếp
MXV-Index nối dài đà giảm sang phiên thứ tư liên tiếp

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục rung lắc trong phiên giao dịch đầu tháng 5. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index nối dài đà suy yếu sang phiên thứ 4, đánh rơi gần 0,1% xuống 2.159 điểm. Lực bán rất mạnh trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, trong đó, giá hai mặt hàng cà phê đồng loạt lao dốc tới hơn 4%...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN