Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán Hang Seng tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trở lại tình trạng giảm phát làm dấy lên lo ngại về nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Dữ liệu công bố cuối tuần qua cho thấy CPI của Trung Quốc giảm 0,7% trong tháng 2/2025, lần giảm đầu tiên trong 13 tháng, cho thấy sự cần thiết phải có thêm các biện pháp kích thích kinh tế.
Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,9% xuống 23.783,49 điểm và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,2% xuống 3.366,16 điểm. Các thị trường Singapore, Đài Bắc (Trung Quốc), Bangkok và Jakarta cũng giảm điểm. Trong khi đó chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,4% lên 37.028,27 điểm, thị trường chứng khoán Sydney, Seoul, Wellington, Mumbai và Manila cũng tăng điểm.
Sự thay đổi liên tục trong chính sách thương mại của Mỹ đã gây bất ổn trên thị trường, khiến các nhà đầu tư khó lòng theo kịp. Thêm vào đó, việc ông Donald Trump từ chối dự đoán khả năng kinh tế Mỹ suy thoái trong năm nay càng làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư.
Việc Tổng thống Trump liên tục đe dọa áp thuế đối với Canada, Mexico, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác đã gây ra tình trạng bất ổn trên thị trường tài chính và khiến các nhà đầu tư lo lắng về triển vọng kinh tế trong năm nay.
Trong khi đó, các nhà giao dịch cũng đang theo dõi sát sao những động thái từ Trung Quốc sau khi kết thúc kỳ họp Quốc hội thường niên. Tại kỳ họp này, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt khoảng 5%, đồng thời cam kết thúc đẩy tiêu dùng nội địa trở thành động lực tăng trưởng chính và công bố kế hoạch tăng mạnh chi tiêu tài khóa.
Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 10/3, VN-Index tăng 4,23 điểm (0,32%) lên 1.330,28 điểm, HNX-Index cũng tăng 1,10 điểm (0,46%) lên 239,5 điểm.