Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: Reuters/TTXVN
Trong phiên giao dịch ngày 5/2 tại New York, bitcoin đã có lúc rơi xuống mức 69.821 USD/BTC và hiện dao động quanh vùng giá thấp nhất kể từ khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11/2024. Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đang nối dài đà lao dốc, mất hơn 44% giá trị so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 10/2025.
Đà giảm của bitcoin diễn ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết có thể Chính phủ Mỹ sẽ không cứu trợ đồng tiền kỹ thuật số này. Trong một cuộc tranh luận gay gắt tại phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, khi được hỏi liệu Bộ Tài chính Mỹ có thẩm quyền mua bitcoin hoặc các đồng tiền kỹ thuật số khác hay không, ông Bessent cho biết ông không có thẩm quyền làm điều đó, kể cả với tư cách là Chủ tịch của Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính.
Đồng bitcoin sụt giảm cũng do áp lực bán trên thị trường và cảnh báo từ nhà đầu tư nổi tiếng Michael Burry rằng sự sụt giảm kéo dài của giá đồng tiền này có thể "khởi động một vòng xoáy tử thần dẫn đến sự phá hủy giá trị lớn".
Các thị trường nhìn chung đã bước vào giai đoạn bán tháo đồng loạt từ ngày 4/2, khi chỉ số Nasdaq 100 giảm hơn 2% và sắc đỏ lan rộng sang các nhóm ngành phần mềm, sản xuất chip cũng như những lĩnh vực khác có độ nhạy cảm cao với lãi suất trên thị trường chứng khoán. Đà giảm của các cổ phiếu tiếp tục diễn ra trong phiên 5/2, với hầu hết những chỉ số chứng khoán chính tại châu Á và châu Âu đều đi xuống.