Bản tin MXV 12/1: Giá dầu thô vượt mốc 80 USD/thùng, kỳ vọng mạnh mẽ vào nhu cầu tiêu thụ

Sắc xanh phủ kín bảng giá 31 mặt hàng đang được giao dịch liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Trong đó, nhóm năng lượng tăng đột biến 3,3% kéo theo chỉ số MXV-Index tăng 1,8% lên mức 2.414,38 điểm.

Chú thích ảnh

Dòng tiền chảy vào nhóm năng lượng cũng tăng gấp đôi lên mức trên 3.000 tỉ đồng, qua đó giúp tổng giá trị giao dịch toàn Sở tăng 55% lên gần 6.000 tỉ đồng, cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Giá các mặt hàng trong nhóm năng lượng đồng loạt tăng mạnh và ngày hôm qua nhờ một loạt các thông tin tích cực. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô WTI tăng 3,82% lên 81,22 USD/thùng trong khi giá Brent tăng 3,52% lên 83,98 USD/thùng.

Chú thích ảnh

Dầu thô dần đi lên trong phiên tối theo đà chung của thị trường tài chính trước bài phát biểu của Chủ tịch FED Powell. Bất chấp nguy cơ lạm phát tiếp tục tăng cao trong thời gian tới và các gói hỗ trợ dần được gỡ bỏ, nền kinh tế Mỹ được kỳ vọng sẽ giữ đà tăng trưởng mạnh và vượt qua các tác động ngắn hạn của Omicron. Điều này thúc đẩy tâm lý tích cực của các nhà đầu tư và khiến các tài sản rủi ro bật tăng.

Bên cạnh đấy, một loạt các thông tin mới về bất ổn trong nguồn cung tiếp tục đẩy giá dầu lên cao và vượt qua các lo ngại về nhu cầu suy yếu tại châu Á. Liên tiếp bất ổn tại các quốc gia thành viên OPEC+ như Gabon và Libya cho thấy nguồn cung dầu thế giới thực chất vẫn rất dễ chịu tổn thương bất chấp các kế hoạch tăng sản lượng đưa ra hàng tháng. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tại các khu vực chịu ảnh hưởng lớn như châu Âu vẫn duy trì ở mức rất tích cực, thể hiện ở số liệu tồn kho dầu tại châu Âu tiếp tục giảm trong tháng 12 bất chấp các nước này gia tăng các biện pháp hạn chế đi lại.

Các yếu tố trên khiến cho thị trường bỏ qua các yếu tố tiêu cực trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn của EIA tối qua. Mặc dù EIA điều chỉnh giảm nhu cầu dầu thô trong năm 2022 từ 100,88 triệu thùng/ngày xuống 100,46 triệu thùng/ngày do tác động của Omicron. Dự báo nhu cầu dầu trong năm 2021 cũng được điều chỉnh giảm từ 97,53 triệu thùng/ngày xuống 96,91 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên các hiện trạng về nguồn cung và tâm lý chấp nhận rủi ro gia tăng khiến cho giá tiếp tục đà tăng sau giờ phát hành báo cáo.

Trên thị trường nội địa, từ chiều ngày 11/1, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã điều chỉnh tăng giá xăng dầu (sau khi thực hiện việc trích lập và chi cho quỹ Bình ổn) như sau:

Chú thích ảnh
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Bản tin MXV 11/1: Giá cà phê quốc tế và trong nước đồng loạt giảm
Bản tin MXV 11/1: Giá cà phê quốc tế và trong nước đồng loạt giảm

Sắc đỏ vượt trội trên bảng giá thị trường hàng hóa trong phiên đầu tuần, khiến chỉ số MXV-Index giảm 0,53% về mức 2.370,78 điểm. Trong đó, nhóm công nghiệp giảm 0,6%, chủ yếu do tác động từ diễn biến của các mặt hàng cà phê.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN