Sau nhiều phiên giao dịch giằng co quanh ngưỡng 1.500 điểm, VN-Index hôm nay 22/7 đã chính thức bứt phá khỏi vùng điểm này một cách vững chắc, với lực đẩy mạnh mẽ đến từ nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn.
Ngày 22/7, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VAB) đã chính thức niêm yết 539.960.043 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 5.399 tỷ đồng theo mệnh giá. Phiên giao dịch đầu tiên có giá tham chiếu là 14.250 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá ±20%.
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên chiều 22/7 khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lợi nhuận từ các tập đoàn lớn của Phố Wall trong tuần này.
Sau khi thiết lập mức kỷ lục mới gần đây, Bitcoin được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá mạnh, có thể vượt ngưỡng 160.000 USD/BTC trong năm 2025.
Giá vàng giảm trong phiên chiều 22/7 tại châu Á, từ mức cao nhất trong hơn một tháng, trước áp lực từ hoạt động chốt lời và sự phục hồi nhẹ của đồng USD, trong khi các nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến của các cuộc đàm phán thương mại trước thời hạn ngày 1/8.
Giá dầu đã giảm trong phiên chiều 22/7 tại châu Á, trong bối cảnh lo ngại rằng cuộc chiến thương mại đang manh nha giữa hai nền kinh tế tiêu thụ dầu thô lớn là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ làm suy giảm hoạt động sản xuất, giao thông..., từ đó kìm hãm đà tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (bão Wipha), các chuỗi siêu thị lớn đã nhanh chóng kích hoạt các kịch bản khẩn cấp, tăng lượng hàng thiết yếu dự trữ gấp 2-3 lần, điều phối linh hoạt nguồn cung, sẵn sàng phục vụ người dân tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
Dù dòng tiền vẫn chảy mạnh vào thị trường, sáng nay 22/7, chứng khoán Việt Nam vẫn ghi nhận diễn biến “lình xình” khi áp lực cung có dấu hiệu gia tăng sau chuỗi tăng mạnh của VN-Index và chỉ số tiến sát vùng 1.500 điểm.
Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội giám sát thị trường, kiểm soát nguồn hàng thiết yếu, giữ ổn định giá cả và ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý trong bối cảnh thiên tai.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản khẩn số 1819/TTTN-VP ngày 21/7/2025 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 3 (WIPHA).
Tỷ giá trung tâm hôm nay 22/7 giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại đứng yên.
Giá vàng thế giới phiên 21/7 tăng hơn 1%, lên mức cao nhất trong 5 tuần, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm trong bối cảnh bất ổn trước thời hạn chót là ngày 1/8 mà Mỹ đặt ra, yêu cầu các nước phải đạt được thỏa thuận thương mại với nước này hoặc phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn.
Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch đầu tuần (ngày 21/7) với diễn biến trái chiều, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và thị trường bước vào tuần cao điểm của mùa báo cáo lợi nhuận.Trong khi đó, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và các đối tác đang tăng tốc trước thời hạn ngày 1/8 do Tổng thống Donald Trump đưa ra.
Giá dầu giảm nhẹ trong phiên 21/7, do lệnh trừng phạt mới nhất của châu Âu đối với dầu mỏ của Nga được dự đoán sẽ chỉ tác động tối thiểu đến nguồn cung, nhưng đà giảm hạn chế khi các nhà đầu tư cân nhắc đến khả năng nguồn cung dầu diesel giảm.
Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục ghi nhận diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 21/7, khi áp lực bán tăng mạnh vào cuối phiên đã kéo VN-Index rời xa mốc 1.500 điểm.
Trong phiên giao dịch chiều 21/7, giá vàng tại thị trường châu Á giảm nhẹ, trong bối cảnh các nhà giao dịch đánh giá tác động của lệnh trừng phạt mới từ châu Âu đối với nguồn cung dầu của Nga.
Trong phiên giao dịch chiều 21/7, chứng khoán châu Á và đồng yen đã giữ vững đà tăng sau khi kết quả cuộc bầu cử tại Nhật Bản tuy bất lợi cho chính phủ nhưng không tệ hơn mức thị trường đã dự đoán.
Mùa báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ đang trong giai đoạn sôi động nhất, nhưng những con số khả quan là chưa đủ để nhận được phản ứng tích cực từ Phố Wall.
Trong phiên giao dịch chiều 21/7, giá vàng tại thị trường châu Á đi lên, khi đồng USD yếu đi và các nhà đầu tư đang theo dõi các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ.
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2093/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm kính nổi không màu có xuất Indonesia và Malaysia được phân loại theo các mã HS 7005.29.20 và 7005.29.90 (mã vụ việc: AD22).