Giá dầu tăng nhẹ trong phiên chiều 10/7 tại châu Á.
Thị trường chứng khoán ngày 10/7 chịu áp lực điều chỉnh trên diện rộng khi lực bán gia tăng vào cuối phiên, kéo các chỉ số chính đồng loạt giảm điểm. Điểm sáng là khối ngoại quay lại mua ròng mạnh trên sàn HOSE, chủ yếu nhờ giao dịch thỏa thuận quy mô lớn tại cổ phiếu VIC.
Các thị trường chứng khoán châu Á tăng mạnh trong phiên chiều 10/7, nhờ động lực đến từ các công ty sản xuất chip và trí tuệ nhân tạo (AI), dù căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.
Trong phiên giao dịch 10/7, đồng yen tăng giá sau khi Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ thúc đẩy các quỹ hưu trí gia tăng đầu tư vào các tài sản tài chính trong nước.
Những trà lúa vụ Hè Thu sớm tại thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Ghi nhận thực tế cho thấy, do ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết nắng nóng gay gắt, dịch bệnh và áp lực chi phí vật tư tăng cao, năng suất lúa đạt thấp khiến nhiều hộ nông dân thua lỗ hoặc có lợi nhuận không đáng kể.
Ngày 9/7, Tập đoàn Nikkei - đơn vị quản lý và tính toán chỉ số Nikkei 225 - thông báo sẽ điều chỉnh hệ thống phân loại ngành của chỉ số Nikkei 225, trong đó bổ sung nhóm ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông để lựa chọn doanh nghiệp thành phần.
Lực mua chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày 9/7, qua đó hỗ trợ chỉ số MXV-Index nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, lên mức 2.675 điểm. Tâm điểm của thị trường tiếp tục là nhóm nguyên liệu công nghiệp khi giá ca cao tăng vọt 6,66%, lên sát mốc 6.500 USD/tấn - mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.
Sáng 10/7, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố doanh số bán hàng của 5 doanh nghiệp thành viên trong quý II/2026 đạt 638.431 xe, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.
Giá vàng miếng SJC sáng 10/7 tiếp tục tăng mạnh so với phiên trước, đưa giá bán lên sát mốc 150 triệu đồng/lượng. Dù xu hướng đi lên trở lại, giới chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng trước diễn biến tăng giảm thất thường của thị trường, đồng thời theo dõi sát các chính sách quản lý vàng trong nước.
Sáng 10/7, tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.214 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên trước.
Ngày 9/7, các nghị sĩ của Liên minh châu Âu (EU) đã ủng hộ việc khởi động lại các cuộc đàm phán về phiên bản kỹ thuật số của đồng euro trong bối cảnh khối đang chạy đua giới thiệu loại tiền ảo này.
Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch 9/7 khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, làm gia tăng tâm lý lo ngại trong giới đầu tư.
Giá dầu thế giới ít biến động trong phiên chiều 9/7 sau khi tăng mạnh ở phiên trước do thị trường đánh giá tác động từ các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran và nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz.
Thị trường vàng thế giới trong nửa đầu năm 2026 đã chứng kiến một hành trình đầy kịch tính, đi từ sự thăng hoa với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu đến đợt điều chỉnh giảm sâu nhất trong hơn một thập kỷ qua.
Năng lượng tiếp tục là tâm điểm của thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch hôm qua (8/7). Đóng cửa, 4/5 mặt hàng trong nhóm giá đồng loạt tăng rất mạnh, chỉ số MXV-Index nhóm năng lượng dẫn dắt đà khởi sắc của toàn thị trường. Lực mua giành ưu thế ở cuối phiên kéo chỉ số MXV-Index tăng gần 0,8%, lên mức 2.658 điểm.
Sáng 9/7, giá vàng trong nước ít biến động sau phiên điều chỉnh mạnh trước đó. Dù các doanh nghiệp duy trì mặt bằng giá quanh 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, khoảng cách giữa giá mua và bán vẫn lên tới 3 - 3,5 triệu đồng/lượng, khiến rủi ro đối với nhà đầu tư lướt sóng tiếp tục ở mức cao.
Sáng 9/7, tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.211 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước.
Cả hai loại dầu thô chuẩn của thế giới đều chốt phiên 9/7 ở mức cao nhất trong hơn hai tuần.
Chốt phiên giao dịch ngày 8/7, chỉ số S&P 500 giảm điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran đã "kết thúc".
Ngày 8/7, thị trường chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi cổ phiếu của hai "ông lớn" bán dẫn là Samsung Electronics và SK hynix giảm sâu, kéo chỉ số KOSPI rơi xuống dưới mốc 7.300 điểm. Sau khi khối ngoại liên tục bán ròng, nhà đầu tư cá nhân cũng bắt đầu chuyển sang bán ra, làm gia tăng lo ngại thị trường đã bước qua giai đoạn đỉnh tăng.