World Cup 2026: Mexico căng mình bảo vệ ngày hội bóng đá

Chỉ ít ngày sau lễ khai mạc World Cup 2026, Mexico đang phải đối mặt với bài toán an ninh phức tạp khi các cuộc biểu tình của giáo viên, hoạt động tuần hành của các tổ chức xã hội và cả những nguy cơ do thám bằng thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện cùng lúc.

Chú thích ảnh
Cổ động viên Colombia biến đại lộ Paseo de la Reforma giữa lòng thủ đô Mexico City thành một biển màu vàng rực rỡ trước trận đấu của đội tuyển Colombia. Ảnh minh họa: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Trước tình hình đó, chính quyền Mexico City đã triển khai hơn 11.000 nhân viên an ninh nhằm bảo vệ các trận đấu và những khu vực tập trung đông người hâm mộ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, giới chức nước chủ nhà xác nhận gần 8.000 cảnh sát sẽ được bố trí quanh sân vận động Azteca trước trận đấu giữa Colombia và Uzbekistan, trong khi lực lượng còn lại được triển khai tại trung tâm thủ đô cùng các khu vực fan zone và những điểm công cộng có màn hình lớn phục vụ người hâm mộ.

Động thái tăng cường an ninh diễn ra trong bối cảnh Công đoàn Điều phối quốc gia Người lao động ngành giáo dục Mexico (CNTE) tiếp tục kêu gọi biểu tình và đình công để gây sức ép đòi tăng lương và cải cách chế độ hưu trí. Trong hơn hai tuần qua, hàng trăm giáo viên từ nhiều bang đã dựng lều trại tại trung tâm Mexico City, gây ùn tắc trên nhiều tuyến giao thông huyết mạch.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum công khai chỉ trích kế hoạch tiến hành biểu tình gần khu vực sân vận động tổ chức World Cup, đồng thời khẳng định chính phủ vẫn duy trì đối thoại với giới giáo viên. Theo bà, những nhóm kêu gọi các biện pháp đấu tranh quyết liệt không đại diện cho phần lớn giáo viên Mexico.

Để hạn chế nguy cơ tắc nghẽn giao thông và bảo đảm hoạt động của World Cup 2026, chính quyền Mexico tiếp tục áp dụng hình thức làm việc từ xa đối với một bộ phận cơ quan nhà nước, đồng thời cho học sinh nghỉ học vào những ngày diễn ra các trận đấu tại Mexico City và Guadalajara.

Không chỉ đối mặt với các cuộc biểu tình trên mặt đất, lực lượng an ninh Mexico còn phải xử lý những mối đe dọa xuất hiện trên bầu trời. Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) cho biết một thiết bị bay không người lái đã xuất hiện trái phép phía trên khu vực tập luyện kín của đội tuyển nước này tại Guadalajara trước trận gặp đội chủ nhà Mexico. Ngay sau khi nhận được cảnh báo, lực lượng Vệ binh Quốc gia và quân đội Mexico đã triển khai hệ thống chống drone, xác định đây là thiết bị hoạt động trong vùng cấm bay và tiến hành vô hiệu hóa bằng biện pháp gây nhiễu điện tử.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, chiếc drone đã biến mất. Camera an ninh ghi lại hình ảnh hai người nước ngoài bị nghi điều khiển thiết bị rời khỏi khu vực trước khi nhà chức trách có mặt. Hiện động cơ của vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đã báo cáo vụ việc lên FIFA và đề nghị mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu đây có phải hành vi do thám liên quan đến hoạt động chuyên môn của đội tuyển hay không.

Phương Lan (TTXVN)
World Cup 2026: Người hâm mộ Canada thất vọng về mức giá vé 'trên trời'
World Cup 2026: Người hâm mộ Canada thất vọng về mức giá vé 'trên trời'

Với giá vé “trên trời” và không có dấu hiệu giảm trong thời gian tới, nhiều người hâm mộ đã khẳng định sẽ không quay trở lại sân vận động để xem bất kỳ một trận đấu nào tiếp theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN