World Cup 2018: Senegal bị loại nghiệt ngã, người hâm mộ đòi công bằng, chuyên gia chỉ trích FIFA

Senegal, đại diện cuối cùng của châu Phi, đã phải nói lời chia tay World Cup 2018 theo cách không thể tiếc nuối hơn.

Senegal đã rời World Cup theo cách nghiệt ngã nhất. Họ bằng điểm, bằng hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắngvới Nhật Bản. Tuy nhiên, Senegal đã bị loại theo luật fair-play.


Điểm fair-play được tính dựa trên số thẻ phạt mà các đội phải nhận. Thẻ vàng là -1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp -3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp là -4 điểm và một thẻ vàng cộng một thẻ đỏ trực tiếp là -5 điểm.

Cầu thủ Senegal đổ gục xuống sân khi biết mình đã bị loại

Trong 3 trận đấu, Nhật Bản và Senegal không có cầu thủ nào bị truất quyền thi đấu. Nhật Bản có 4 thẻ vàng. Senegal nhận 6 thẻ vàng, nhiều hơn đối thủ 2 thẻ, đồng nghĩa họ là đội bóng phải rời World Cup. Họ trở thành đội bóng đầu tiên bị loại bởi luật fair-play trong lịch sử giải đấu.


Cách Senegal bị loại khiến người hâm mộ bóng đá xót xa thay cho họ.

"Thật đau đớn khi phải rời World Cup vì nhận thẻ vàng nhiều hơn. Bạn bị loại bởi vì quyết định của trọng tài", một tài khoản bình luận. "Bị loại vì nhận thẻ vàng nhiều hơn thật sự quá nặng nề", tài khoản khác đồng tình. 



CĐV càng tiếc nuối hơn cho Senegal khi những phút cuối trận gặp Ba Lan, cầu thủ Nhật Bản cố tình chuyền bóng qua lại để câu giờ hòng bảo toàn tỉ số. Người hâm mộ đã chỉ trích kịch liệt hành vi thiếu fair-play của Nhật Bản. Một đội bóng thiếu fair-play lại đi tiếp vào vòng 1/8 nhờ luật fair-play.
"Quá sốc trước những gì Nhật Bản đã làm 15 phút cuối trận. Họ chỉ chuyền bóng bên phần sân nhà. Ba Lan cũng tệ khi để điều đó diễn ra. Nhật Bản không xứng đáng đi tiếp. Senegal đã chiến đấu hết mình trong suốt trận đấu", một tài khoản gay gắt.


Thậm chí, một tài khoản mạng xã hội của Nhật Bản cũng lên tiếng ủng hộ Senegal đi tiếp: "Là một người Nhật Bản, tôi thực sự mong Senegal thắng Colombia để đi tiếp bởi cách mà Nhật Bản thể hiện ở những phút cuối trận gặp Ba Lan thật lố bịch và đáng xấu hổ".

Trên mạng xã hội, xuất hiện hashtag #JusticeforSenegal để kêu gọi đòi công bằng cho đại diện châu Phi.


Trong khi đó, bình luận viên Mark Lawrenson của đài BBC đã chỉ trích FIFA. Ông cho rằng FIFA nên lựa chọn phương án khác thay vì thẻ phạt. "Quyết định đội đi tiếp dựa trên số thẻ phạt thật là điên rồ. Đáng ra cần phải tính đến số bàn thắng ở vòng loại bởi bàn thắng là điều quan trọng nhất trong bóng đá. Còn thẻ phạt thì bất cứ ai cũng có thể dính. Thực sự đáng xấu hổ cho FIFA".


Theo Thể thao Văn hoá
 Những số liệu đáng nhớ tại vòng bảng WORLD CUP 2018
Những số liệu đáng nhớ tại vòng bảng WORLD CUP 2018

Vòng bảng World Cup 2018 đã khép lại với đầy bất ngờ và kịch tính. Cho đến nay, có thể khẳng định đây là một trong những vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới hay nhất trong lịch sử. Hãy cùng nhìn lại những con số đã khiến giải đấu này hấp dẫn đến vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN