World Cup 2018: Đan Mạch - Khi Eriksen nắm giữ chìa khóa thành công

Đan Mạch đang được đánh giá là một trong những đội bóng phát triển và tiến bộ nhất tại châu Âu vào thời điểm hiện tại.

Mặc dù liên tiếp không thể giành quyền tham gia vòng chung kết của các giải đấu lớn kể từ EURO 2012 nhưng trong chiến dịch vòng loại World Cup vừa qua, Đan Mạch đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt khi bất bại trong 11 trận đấu kể từ sau 2 trận thua trước Ba Lan và Montenegro hồi tháng 10/2016.

Dưới bàn tay của HLV Age Hareide, người lên nắm quyền chỉ đạo từ năm 2015, Đan Mạch vẫn giữ nguyên bản sắc là lối đá tấn công song đã cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt trong chiến thuật và triết lý tấn công. Đối với vị chiến lược gia 64 tuổi này, điểm mấu chốt trong chiến thuật của Đan Mạch chính là tận dụng được hết khả năng của ngôi sao Tottenham Hotspur. Christian Eriksen.

Với lối chơi tấn công nhanh và trực diện, vai trò của Eriksen là đặc biệt quan trọng khi tiền vệ 26 tuổi này không chỉ đóng vai trò nhạc trường mà còn là một cây săn bàn thượng hạng trong sơ đồ 4-3-3 ưa thích của HLV Hareide. Trong 19 trận đấu dưới thời HLV Hareide, Eriksen đã ghi được tổng cộng 15 bàn thắng trong khi con số này chỉ là 6 trong tổng số 57 trận dưới thời HLV tiền nhiệm Morten Olsen.

Bên cạnh đó, khả năng đá phạt xuất sắc cùa Eriksen cũng chính là một vũ khí sắc bén khi Đan Mạch sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao và thể hình tốt như Simon Kjaer, Andreas Bjelland, Thomas Delaney hay Yussuf Yurary Poulsen. Nhờ sự đa dạng trong lối chơi của Eriksen mà Đan Mạch có thể triển khai lối đá pressing toàn sân cũng như lối đá kiểm soát bóng và thậm chí là tận dụng những cơ hội tới từ các tình huống cố định.

Việc quá phụ thuộc vào ngôi sao của Tottenham cũng là một trong những điểm yếu chết người của Đan Mạch. Theo đó, các đối thủ của Đan Mạch có thể cắt cử từ 1 tới 2 cầu thủ theo kèm chặt đối với Eriksen và khiến tiền vệ này không có đất để thể hiện những phẩm chất vốn có của mình. Ngoài ra, cũng cần tính đến việc chính bản thân Eriksen không thi đấu đúng sức và có thể khiến Đan Mạch gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi quen thuộc.

Tuy nhiên, Đan Mạch vẫn còn đó những cầu thủ trẻ, tài năng và khao khát thể hiện mình như Andreas Christensen, Thomas Delaney, Pione Sisto hay Nicolai Jorgensen và biết đâu một trong những cầu thủ này sẽ thay thế Eriksen đóng vai "cứu tinh" đối với Đan Mạch trong vòng chung kết World Cup sắp tới.

Đội hình sơ bộ:

Thủ môn: Kasper Schmeichel, Jonas Lossl, Frederik Ronow, Jesper Hansen.
Hậu vệ: Simon Kjaer, Andreas Christensen, Mathias Jorgensen, Jannik Vestergaard, Andreas Bjelland, Henrik Dalsgaard, Peter Ankersen, Jens Stryger, Riza Durmisi, Jonas Knudsen, Nicolai Boilesen
Tiền vệ: William Kvist, Thomas Delaney, Lukas Lerager, Lasse Schone, Mike Jensen, Christian Eriksen, Daniel Wass, Pierre-Emile Hojbjerg, Mathias Jensen, Michael Krohn-Dehli, Robert Skov
Tiền đạo: Pione Sisto, Martin Braithwaite, Andreas Cornelius, Viktor Fischer, Yussuf Poulsen, Nicolai Jorgensen, Nicklas Bendtner, Kasper Dolberg, Kenneth Zohore.

Nhật Ninh (TTXVN)
World Cup 2018: Pháp - Niềm hy vọng vàng từ tuổi trẻ
World Cup 2018: Pháp - Niềm hy vọng vàng từ tuổi trẻ

Với độ tuổi trung bình 25,47 tuổi, HLV Didier Deschamps mang tới World Cup 2018 đội hình trẻ nhất của Pháp ở một giải đấu lớn trong vòng 20 năm qua và đây cũng là dấu ấn của vị chiến lược gia 49 tuổi này trong việc từng bước cải tổ nhằm đưa Les Bleus trở lại đỉnh vinh quang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN