World Cup 2014: Chờ đợi Chile gây bất ngờ

Nhiều người cho rằng Chile tham dự World Cup 2014 với đội hình mạnh nhất kể từ khi họ vào đến bán kết World Cup 1962 trên sân nhà. Sở hữu trong đội hình hai trong số các ngôi sao sáng nhất tại châu Âu mùa bóng vừa qua, Arturo Vidal và Alexis Sanchez, ĐTQG Chile được chờ đợi sẽ là "kẻ phá bĩnh" cuộc chơi của hai ông lớn Hà Lan - Tây Ban Nha ở Bảng B.

Làm nền cho các nhà đương kim vô địch và á quân thế giới chắc hẳn không nằm trong dự tính của đội bóng đến từ Nam Mỹ. Khác với nhiều đội tuyển cùng khu vực, Chile thuần thục lối bóng đá gây sức ép từ xa với cường độ cao và phá lối chơi của đối phương. Kiểu thi đấu này có lẽ là cách hiệu quả nhất để đối phó với lối ban chuyền ngắn của Tây Ban Nha hay lên bóng nhanh ở hai biên của "những người Hà Lan bay".

Huấn luyện viên Jorge Sampaoli của Chile là một người theo trường phái của HLV Marcelo Bielsa (từng dẫn dắt Chile). Chính vì thế ông chuộng thứ bóng đá tấn công mạnh mẽ, không ngại chơi rắn, với các cầu thủ như tiền đạo Sanchez hay Eduardo Vargas có thể chơi ở nhiều vị trí. Hơn nữa, đội bóng có biệt danh "La Roja" này còn có khả năng kiểm soát bóng và di chuyển không bóng rất cơ động, điều sẽ khiến các đối thủ có thể đau đầu nếu bị cuốn theo.

Trung vệ Bastian Schweinsteiger (trái) đội tuyển Đức tranh bóng bổng với trung vệ Francisco Silva, đội tuyển Chile trong trận đấu giao hữu quốc tế diễn ra tại Stuttgart, Đức. Ảnh: TTXVN


Tuy nhiên, điểm yếu của Chile nằm ở hàng thủ không được đánh giá cao. Bằng chứng là họ kết thúc vòng loại khu vực Nam Mỹ với 25 bàn thua. Tỷ lệ bàn thắng-bại của Chile chỉ là +4, dù đứng thứ 3 chung cuộc. Chile cũng thiếu một tiền đạo cắm trong vòng cấm địa và đó có thể là lý do khiến họ không vượt qua được các hàng thủ chắc chắn như Tây Ban Nha.

Quá trình chuẩn bị của Chile cho giải lần này là khá ấn tượng. Đội bóng áo đỏ hạ gục Costa Rica và Ai Cập trong năm 2014, dù phải chịu thua Đức 0-1 trên sân khách hồi tháng 3. Họ cũng đã từng hòa Tây Ban Nha 2-2 trong một trận giao hữu vào năm ngoái. Ngôi sao đáng xem của "La Roja" sẽ là tiền vệ trung tâm Arturo Vidal, người hùng của Juventus. Với khả năng phòng thủ đầy sức mạnh, những pha dứt điểm dũng mãnh và chuyền bóng kỹ thuật cao hay kỹ năng đọc thế trận chính xác, Vidal đang là một trong những “món hàng” nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng Hè này.

Sự toàn diện của anh sẽ kết hợp với tốc độ xé gió của Alexis Sanchez - truyền nhân của cựu tiền đạo nổi tiếng Marcelo Salas - để tạo ra một Chile dũng mãnh, không biết mệt mỏi và rất khó lường. Ngoài ra, trong đội hình Chile còn một ngôi sao có khả năng gây đột biến rất cao là tiền vệ của câu lạc bộ Palmeiras - Jorge Valdívia - cầu thủ được giới chuyên gia đánh giá có tài năng thiên bẩm chỉ thua kém Diego Maradona.

Các cầu thủ tới từ Nam Mỹ sẽ lần lượt gặp Australia, Tây Ban Nha và Hà Lan tại vòng bảng. Họ có thể là nhân tố quyết định đến tham vọng giành ngôi đầu bảng của hai người khổng lồ châu Âu, nhưng cũng có thể gây bất ngờ lớn tại giải lần này. Với Sanchez, Vidal, Mauricio Isla và Valdívia trong đội hình, "Những người Hà Lan bay" và "Các chú bò tót" không thể xem thường Chile. Rõ ràng Bảng B là một bảng đấu rất đáng xem của World Cup lần này.


* Danh sách đội tuyển Chile:
- Thủ môn: Claudio Bravo (Real Sociedad), Johnny Herrera (Universidad de Chile), Cristopher Toselli (Universidad Catolica).

- Hậu vệ: Gary Medel (Cardiff City), Gonzalo Jara (Nottingham Forest), José Rojas (Universidad de Chile), Eugenio Mena (Santos), Mauricio Isla (Juventus).

- Tiền vệ: Jorge Valdívia (Palmeiras), Felipe Gutiérrez (Twente), José Pedro Fuenzalida (Colo Colo), Francisco Silva (Osasuna), Arturo Vidal (Juventus), Charles Aránguiz (Internacional), Marcelo Díaz (Basel), Carlos Carmona (Atalanta), Miiko Albornoz (Malmo).

- Tiền đạo: Alexis Sánchez (Barcelona), Esteban Paredes (Colo Colo), Eduardo Vargas (Valencia), Jean Beausejour (Wigan Athletic), Mauricio Pinilla (Cagliari), Fabián Orellana (Celta Vigo).

- HLV Trưởng: Jorge Sampaoli.

*Thông tin bên lề:
- Chile đã 3 lần vượt qua vòng bảng World Cup, nhưng đều bị loại bởi Brazil (1962, 1998, 2010).
- Trong 4 đội Nam Mỹ giành vé trực tiếp đến Brazil, Chile là đội có nhiều bàn thua nhất: 25 bàn.
- Tiền vệ Arturo Vidal được báo chí Italy đặt cho biệu hiệu “Chiến binh”.


Việt Anh

Argentina điều máy bay giúp Chile dập hỏa hoạn
Argentina điều máy bay giúp Chile dập hỏa hoạn

Ngày 14/4, chính phủ Argentina đã gửi 6 máy bay cứu hỏa, 1 máy bay quan sát và 37 chuyên gia giúp Chile dập tắt hỏa hoạn tại thành phố Valparaíso.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN