Vòng 9 Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014

Chiều 23/3, hai trận đấu muộn lượt đi Vòng 9 Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014 tiếp tục diễn ra trên các sân Đồng Nai và Cẩm Phả. Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà Đồng Nai thắng sát nút 3 - 2 trước Hoàng Anh Gia Lai; chủ nhà Than Quảng Ninh để thua 1 - 2 trước đội bóng Thủ đô Hà Nội T & T.

* Than Quảng Ninh thất thủ trên sân nhà

Than Quảng Ninh ra sân với đội hình mạnh nhất, thi đấu hết sức mình nhưng trước lối chơi chặt chẽ, tấn công sắc bén của đội khách Hà Nội T&T, đội chủ nhà Than Quảng Ninh đã chịu thất bại ngay trên sân nhà.

Một pha tranh bóng giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T & T. Ảnh: Báo Quảng Ninh


Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Quảng Ninh thi đấu đầy cố gắng. Đội chủ nhà liên tục dồn ép Hà Nội T & T. Thậm chí, ở tình huống dâng cao tấn công, trung vệ Bật Hiếu giúp Than Quảng Ninh vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp I, thế trận khá cân bằng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hiệp I kết thúc với tỷ số 1 - 0 nghiêng về chủ nhà Than Quảng Ninh.

Bước vào hiệp II, Than Quảng Ninh vẫn cố gắng chơi ép sân. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng được thời cơ. Về phía Hà Nội T & T, đội khách tỏ ra khá kiên trì. Ngoài việc tập trung phòng ngự, đại diện của bóng đá Thủ đô cũng tích cực tổ chức những đợt tấn công nhanh về phía khung thành của đối phương. Công sức cố gắng của các cầu thủ Hà Nội T & T cũng được đền đáp. Chỉ trong vòng ít phút cuối trận, Hà Nội T & T bất ngờ có được 2 bàn thắng ở phút thứ 81 do công của Gonzalo và phút thứ 87 do công của Samon để ấn định chiến thắng ở trận đấu này.

Tại trận đấu này, Ban tổ chức giải đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, không để xảy ra tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng, trèo tường vào sân vận động. Tuy nhiên, tình trạng phe ve vẫn còn xảy ra.

* Đồng Nai đánh bại Hoàng Anh Gia Lai

Dù liên tiếp bị đội bóng phố núi vượt lên dẫn trước nhưng với một lối chơi hợp lý, tinh thần thi đấu ngoan cường, các cầu thủ chủ nhà Đồng Nai đã đánh bại đội khách Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3 - 2.

Đến làm khách tại Đồng Nai, huấn luyện viên Choi Yoon Gyum của Hoàng Anh Gia Lai đã tung ra đội hình tấn công với quyết tâm dành trọn 3 điểm. Với nhiều anh tài có mặt trên sân, song những phút đầu tiên của trận đấu, đội khách Hoàng Anh Gia Lai thi đấu bế tắc, không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Ngược lại, chủ nhà Đồng Nai với lối chơi chặt chẽ, gắn kết, đã liên tiếp tạo ra các cơ hội ghi bàn. Song, khi mà những đường lên bóng của Đồng Nai mới chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm, phút thứ 10, tiền vệ Hoàng Thiên của Hoàng Anh Gia Lai có bóng trong vòng cấm, trong tư thế không người kèm đã tung cú sút ghi bàn thắng mở tỷ số 0 - 1 cho trận đấu. Niềm vui của những người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai còn chưa được bao lâu, phút thứ 11, hậu vệ Ngọc Luận phạm lỗi đẩy sau trong vòng cấm đối với tiền đạo Gomez của Đồng Nai. Từ chấm phạt đền, Hải Anh ghi bàn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Vào những phút cuối của hiệp 1, trận đấu trở nên kịch tính khi trung vệ Lê Hữu Phát của Đồng Nai phạm lỗi với Timothy, trọng tài cho Hoàng Anh Gia Lai hưởng quả phạt 11m. Tiền đạo Timothy sút phạt hạ gục thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh, đội khách một lần nữa vươn lên dẫn trước 1 - 2. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, từ một tình huống tấn công, bóng đến chân của Gomez, ở tư thế trống trải, tiền đạo số 1 của Đồng Nai đã sút bóng ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 2 - 2.

Bước sang hiệp 2, cả Đồng Nai và Hoàng Anh Gia Lai đều không muốn chia điểm nên đã dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng. Phút 61 của trận đấu, Gomez đi bóng dũng mãnh bên phía cánh phải và tạt bóng vào trong, dù bị kẹp giữa 3 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, Hải Anh vẫn bật cao đánh đầu ghi bàn thắng giúp Đồng Nai vượt lên dẫn điểm 3 - 2. Trong những phút còn lại của trận đấu, huấn luyện viên Trần Bình Sự chỉ đạo các học trò lùi về bên phía sân nhà nhằm bảo toàn tỷ số. Trước một hàng thủ thi đấu kỷ luật, tập trung, những đợt tấn công của Hoàng Anh Gia Lai liên tiếp bị chặn đứng. Tỷ số 3 - 2 nghiêng về Đồng Nai được giữa nguyên đến khi trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh nổi còi kết thúc trận đấu.

Như vậy, sau 5 trận đấu tại Vòng 9 Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014, thứ tự các các đội như sau: Thanh Hóa dẫn đầu với 8 trận được 22 điểm. Than Quảng Ninh mặc dù để thua ngay trên sân nhà tại lượt trận thứ 9 nhưng vẫn đứng ở vị trí thứ 2 với 9 trận được 14 điểm. Vị trí thứ 3 thuộc về đội bóng thủ đô Hà Nội T & T với 6 trận được 12 điểm và vị trí cuối bảng vẫn là Hùng Vương An Giang với 8 trận được 1 điểm./.


Nguyễn Hoàng, Công Phong

Tổng hợp kết quả Vòng 8 Giải EXIMBANK 2014
Tổng hợp kết quả Vòng 8 Giải EXIMBANK 2014

Hai trận đấu muộn lượt đi Vòng 8 Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014 tiếp tục diễn ra trên các sân Pleiku và Bình Dương. Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai thắng 2 - 0 trước Hùng Vương An Giang; chủ nhà Becamex Bình Dương thắng đậm 5 - 2 trước QNK Quảng Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN