Tổng hợp kết quả lượt đi Vòng 5 Giải EXIMBANK 2014

Chiều 16/2, ba trận đấu muộn lượt đi Vòng 5 Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014 tiếp tục diễn ra trên các sân Quảng Nam, Ninh Bình và Bình Dương. Kết quả, QNK Quảng Nam để thua trên sân nhà với tỷ số 3 - 5 trước đội khách Hoàng Anh Gia Lai; chủ nhà The Vissai Ninh Bình hòa 2 - 2 trước Đồng Tâm Long An và Becamex Bình Dương thắng ròn rã 4 - 1 trước Đồng Nai.

* Bình Dương giành chiến thắng thuyết phục trước Đồng Nai

Được đánh giá cao hơn đội khách, tuy nhiên những phút đầu của trận đấu, các cầu thủ chủ nhà Becamex Bình Dương đã để đội khách Đồng Nai làm chủ thế trận. Phải sau gần 20 phút chơi lép vế, các cầu thủ chủ nhà mới bắt kịp nhịp độ, lấy lại thế trận và chơi khởi sắc hơn, đặc biệt là bộ đôi Huỳnh Kesly và Moses đã liên tiếp có nhiều pha bóng uy hiếp khung thành của đội khách Đồng Nai. Nhưng phải đến phút cuối cùng của hiệp 1 thì những nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà Bình Dương mới được đền đáp, nhờ công của cầu thủ số 10 Abass, từ cú sút chéo góc vào khung thành thủ môn Danh Hoàng Tuấn, ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Kết thúc hiệp I, tỷ số 1 - 0 nghiêng về đội chủ nhà Becamex Bình Dương.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục chơi mạch lạc hơn và liên tiếp ghi được 3 bàn thắng. Phút 53, cầu thủ Suleiman đã ghi bàn thắng thứ 2 cho Bình Dương, sau một pha phá bóng không thành của hậu vệ đội khách. 3 phút sau, Trọng Hoàng tiếp tục nâng tỷ số lên 3 - 0 cho đội chủ nhà. Phút 70, Abass tiếp tục có bàn thắng thứ 4 cho Bình Dương và đây cũng là bàn thắng thứ 2 của cầu thủ này trong trận đấu. Các cầu thủ đội khách Đồng Nai cũng có được bàn thắng danh dự nhờ công của cầu thủ số 11 Nguyễn Đức Thiện ở phút thứ 91.

Kết thúc trận đấu, Bình Dương giành chiến thắng thuyết phục 4 - 1 trước Đồng Nai.

* The Vissai Ninh Bình chia điểm kịch tính

Với quyết tâm giành 3 điểm, hai đội The Vissai Ninh Bình (chủ nhà) và Đồng Tâm Long An (đội khách) đã chơi đôi công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hàng loạt cơ hội nguy hiểm được cầu thủ hai bên tạo ra, nhưng Đồng Tâm Long An là đội tỏ ra sắc sảo hơn. Phút 15, trung vệ Junior (số 6) trong một pha lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu mở tỷ số 0 - 1 cho đội khách. Bị dẫn bàn, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đã chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công và chỉ mất 12 phút sau, đội chủ nhà đã gỡ hòa 1 - 1 nhờ công của tiền vệ Lê Văn Thắng (số 16).

Tiếp đà hưng phấn, các cầu thủ The Vissai Ninh Bình đã hoàn toàn làm chủ thế trận, thi đấu lấn lướt đội khách, nhưng tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá. Vào phút bù giờ của hiệp một, tận dụng triệt để sự thiếu ăn ý giữa thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng và các hậu vệ, đội trưởng Phan Văn Tài Em (số 10) đã nhanh chân đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 1 - 2 cho Đồng Tâm Long An.

Không chấp nhận thất bại, ngay đầu hiệp hai, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đã tung Hoàng Danh Ngọc (số 9) và Trần Mạnh Dũng (số 21) vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công. Các cầu thủ The Vissai Ninh Bình liên tục vây hãm khung thành của đội khách nhưng cũng phải đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ Đồng Tâm Long An, tiền vệ Lê Văn Thắng đã đệm bóng cận thành gỡ hòa 2 - 2 để giữ lại một điểm quý giá cho đội chủ nhà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

* QNK Quảng Nam thất thế trên sân nhà

SHB Đà Nẵng có trận hòa đầy tiếc nuối trong trận gặp Than Quảng Ninh. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN


Chiều 16/2, trên sân Quảng Nam đã diễn ra trận đấu lượt đi giữa hai đội QNK Quảng Nam (chủ nhà) gặp Hoàng Anh Gia Lai (đội khách). Tuy trên sân khách, nhưng ngay phút thứ 2, trung vệ Văn Pho đã ghi bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai sau khi tận dụng được tình huống lộn xộn trước vòng cấm của đội chủ nhà QNK Quảng Nam. Đến phút thứ 36, chính Văn Pho của Hoàng Anh Gia Lai còn có một hiệp đấu thăng hoa với bàn thắng thứ 2 trước QNK Quảng Nam. Kết thúc hiệp I, đội chủ nhà bị dẫn trước 2 - 0.

Ở hiệp II, đội bóng phố Núi khởi sắc với tâm lí rất thoải mái. Kết quả, họ đã có bàn thắng thứ 3 do công của tiền đạo Timothy Anjembe ở phút 47. Bị dẫn trước 3 bàn, đội chủ nhà QNK Quang Nam dồn lên tấn công, phút 58, Thanh Trung có cú sút xa chính xác rút ngắn tỉ số xuống còn 1 - 3 cho đội chủ nhà . Nhưng chỉ 3 phút sau đó, Hoàng Anh Gia Lai đã tái lập khoảng cách 3 bàn với pha lập công của Hoàng Thiên, người đã tận dụng rất tốt cú căng ngang của Timothy Anjembe. Phút thứ 57, bàn thắng của Trần Vũ đã đưa đội phố Núivượt xa với khoảng cách 5 - 1. Gần cuối trận đấu, QNK Quảng Nam ghi thêm 2 bàn thắng. Kết quả chung cuộc 5-3 nghiêng về đội khách Hoàng Anh Gia Lai.

Thua cuộc với tỉ số 3-5 ngay trên sân nhà, huấn luyện viên Vũ Quang Bảo vẫn thể hiện sự hài lòng. Trong phòng họp báo sau trận đấu, chiến lược gia xứ Nghệ cho rằng đây là trận đấu QNK Quảng Nam chơi tốt nhất từ đầu mùa. Lối chơi tấn công đa dạng hơn, tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn, song sự "vô duyên" của các chân sút kết hợp với lối cá nhân ở hàng thủ khiến QNK Quảng Nam thua trận.

Như vậy, sau 6 trận đấu tại Vòng 5 Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014, thứ tự của các đội không có nhiều thay đổi: Thanh Hóa vẫn dẫn đầu với 5 trận được 13 điểm; đứng ở vị trí thứ 2 là Hà Nội T & T với 4 trận được 9 điểm; ở vị trí thứ 3 là đội bóng Than Quảng Ninh với 5 trận được 8 điểm và vị trí cuối bảng vẫn là Hùng Vương An Giang với 4 trận được 1 điểm.


Nguyễn Quốc Trị
V-League 2014 có trưởng giải người Nhật Bản
V-League 2014 có trưởng giải người Nhật Bản

Ngày 24/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông báo rằng, nhằm tạo không khí mới cho giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia, V-League 2014 sẽ có trưởng ban tổ chức giải là người Nhật Bản.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN