Tổng hợp kết quả Vòng 8 Giải EXIMBANK 2014

Chiều 16/3, hai trận đấu muộn lượt đi Vòng 8 Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014 tiếp tục diễn ra trên các sân Pleiku và Bình Dương. Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai thắng 2 - 0 trước Hùng Vương An Giang; chủ nhà Becamex Bình Dương thắng đậm 5 - 2 trước QNK Quảng Nam.

* Hoàng Anh Gia Lai giữ chọn 3 điểm trên sân nhà

Chiều 16/3, trên sân vận động Pleiku (Gia Lai), lượt trận thứ 8 Giải bóng đá vô địch quốc gia Eximbank 2014 đã diễn ra giữa chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai gặp Hùng Vương An Giang. Kết thúc trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng với tỷ số 2 - 0.

Mặc dù tiếp đội khách đến từ miền Tây đang xếp ở cuối bảng xếp hạng và được đánh giá yếu hơn nhiều, nhưng chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai thế trận. Với quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đối thủ yếu để bứt tốp khi các đội bóng mạnh như SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An nghỉ thi đấu, huấn luyện viên Choi Yoon Gyum đã bố trí đội hình thiên về tấn công khi vẫn sử dụng tiền đạo Timothy, Felix đá ở vị trí chủ công. Hoàng Thiên chơi tự do ở phía sau và Nguyễn Hoàng Helio vẫn được trọng dụng ở khu trung tuyến để tăng sự chắc chắn.

Thế nhưng, dù kiểm soát bóng tốt hơn đội khách Hùng Vương An Giang, nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàng thắng. Suốt quãng thời gian của hiệp một, đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai không thể tạo một tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Minh Nhựt. Những tình huống tấn công của Hoàng Anh Gia Lai vẫn cho thấy sự đơn điệu và bế tắc. Hoàng Thiên dù được chơi tự do nhưng không tạo ra được sự đốt phá trong những đường chuyền cuối cùng, ở tuyến trên Timothy lạc lõng giữa hàng hậu vệ của Hùng Vương An Giang. Tất cả những gì Hoàng Anh Gia Lai tạo được trong hiệp một chỉ là những tình huống sút xa rất thiếu chính xác về phía khung thành của Minh Nhựt. Về phía Hùng Vương An Giang, dù có được đội hình mạnh nhất nhưng họ thi đấu dè dặt. Thi đấu chậm rãi và với số đông các cầu thù ở phần sân nhà khi mất bóng, thế trận trên đã giúp cho Hùng Vương An Giang giữ được sạch lưới trong suốt quãng thời gian của hiệp I.

Bước vào hiệp II, đội chủ nhà HAGL vẫn có được một thế trận tốt, nhưng những tình huống tấn công của đội chủ nhà lại thiếu đi sự sắc nét dù huấn luyện viên Choi Yoon Guym đã có sự thay đổi ở tuyến giữa khi tung Quý Sửu vào thế chỗ cho Trần Vũ và Út Cường vào thay cho Hoàng Thiên. Đang gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Phút 77, Timothy nhận được bóng của đồng đội, chạy cắt mặt thông minh đệm bóng cận thành, bóng bay vào góc cao trước sự bất lực của thủ thành Minh Nhựt, nâng tỷ số 1 - 0 cho đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Bị dẫn bàn, lúc này Hùng Vương An Giang không còn chơi với lối đá phòng ngự như, khiến khung thành của Minh Nhựt luôn bị uy hiếp. Phút 88, lại là Timothy khẳng định giá trị của mình khi hoàn thành cú đúp vào lưới Hùng Vương An Giang bằng pha đánh đầu chuẩn xác. Những phút tiếp theo, dù rất nỗ lực nhưng đội khách Hùng Vương An Giang vẫn không thể có được bàn thắng danh dự. Tỷ số 2 - 0 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

* Becamex Bình Dương đại thắng

Chơi có phần ngang ngữa trước các cầu thủ chủ nhà Becamex Bình Dương, nhưng đội khách QNK Quảng Nam không tận dụng được lợi thế từ những pha dứt điểm, đành thất thủ 5 - 2 trong trận đấu Vòng 8 của Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014.

Becamex Bình Dương đã có chiến thắng ấn tượng trước QNK Quảng Nam. Ảnh: Thethaovietnam.vn


Tuy đánh giá thấp hơn chủ nhà, nhưng sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ đội khách QNK Quảng Nam tạo nên một lối chơi cởi mở trước các cầu thủ Becamex Bình Dương. Chính lối chơi này đã giúp cho đội khách Quảng Nam tạo được thế trận ngang ngữa trước đội chủ nhà trong 20 phút đầu tiên của hiệp I. Tuy chưa tận dụng được lợi thế sân nhà để làm chủ trận đấu, nhưng Becamex Bình Dương cũng đã bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của cầu thủ Moses Oloya ở phút 20. Lợi thế dẫn bàn đã giúp cho các cầu thủ chủ nhà Bình Dương trở nên chơi khởi sắc và tiếp tục có bàn thắng thứ hai ở phút 32 do công của cầu thủ số 10 Abass.

Bước sang hiệp II, trận đấu trở nên hấp dẫn khi cầu thủ hai đội liêp tiếp ghi được bàn thắng vào lưới của nhau. Phút 48, từ tình huống “bóng chết”, cầu thủ Đinh Thanh Trung lạnh lùng tung cú sút phạt từ ngoài vòng cấm địa, ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2 - 1 cho các cầu thủ QNK Quảng Nam. Tuy nhiên, cũng chỉ 1 phút sau, chủ nhà Bình Dương lại có bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 1 nhờ công của Huỳnh Kesly. Phút 70, Bình Dương tiếp tục có bàn thắng thứ 4 từ pha đánh đầu của cầu thủ Suleiman. Nhưng chỉ 3 phút sau, các cầu thủ QNK Quảng Nam đã có bàn thắng đáp trả nhờ cầu thủ Kisekka Henry. Cũng chỉ 3 phút, cầu thủ Anh Đức tiếp tục có bàn thắng thứ 5 cho các cầu thủ chủ nhà Bình Dương vào lưới Quảng Nam. Kết thúc trận đấu, Becamex Bình Dương đã giành thắng lợi trước Quảng Nam với tỷ số cách biệt 5 - 2. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Như vậy, sau 4 trận đấu tại Vòng 8 Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014, thứ tự các các đội như sau: Thanh Hóa dẫn đầu với 7 trận được 19 điểm; vị trí thứ 2 vẫn thuộc về đội đất mỏ Than Quảng Ninh với 8 trận được 14 điểm; ở vị trí thứ 3 thuộc về đội quân đất cảng Hải Phòng với 8 trận được 12 điểm và vị trí cuối bảng vẫn là Hùng Vương An Giang với 7 trận được 1 điểm.


Nguyễn Quốc Trị

Tổng hợp kết quả lượt đi Vòng 5 Giải EXIMBANK 2014
Tổng hợp kết quả lượt đi Vòng 5 Giải EXIMBANK 2014

Ba trận đấu muộn lượt đi Vòng 5 Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014 tiếp tục diễn ra trên các sân Quảng Nam, Ninh Bình và Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN