Vòng 24 V-League: Sai lầm sẽ mất hết

Chỉ còn 3 vòng đấu nữa V-League 2012 sẽ kết thúc. Ở thời điểm này, cả hai cuộc đua vô địch và trụ hạng đều đặc biệt nóng với sự giằng co từng điểm giữa các đội bóng.


Lợi thế ở vòng này thuộc về các đội tốp trên, khi phần lớn đều được đá trên sân nhà. Đội đầu bảng Hà Nội T&T đang có thuận lợi khi tiếp đội bóng “dưới cơ” K.Khánh Hòa tại SVĐ Hàng Đẫy. Tuy nhiên, K.Khánh Hòa đang vật lộn với cuộc đua trụ hạng nên sẽ đá rất quyết tâm. Ở vòng đấu cuối cùng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải làm khách trên sân Thống Nhất trước đội bóng mạnh Sài Gòn FC, nên khả năng mất điểm là rất cao. Chính vì vậy ở 2 trận trên sân nhà Hàng Đẫy sắp tới, Hà Nội T&T sẽ phải tập trung cao độ để có thể giành trọn vẹn 6 điểm. Khả năng vô địch cho Hà Nội T&T vẫn đang “sáng” nhất, nhưng chỉ 1 sai lầm cũng sẽ khiến mọi công sức trở thành vô nghĩa. Thêm một thuận lợi là ở trận này, HLV Phan Thanh Hùng sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất.


Sau trận thua K.Kiên Giang ở vòng trước, SHB Đà Nẵng càng khó khăn hơn khi trận đấu cuối tuần này của họ với N.Sài Gòn trên sân Chi Lăng, nhiều khả năng sẽ không có trung vệ Timar. Cộng với việc thiếu trung vệ Phước Vĩnh dài hạn, thì đội bóng sông Hàn thực sự khủng hoảng về hàng thủ. Một trong những hạn chế của SHB Đà Nẵng là sự mất đoàn kết khi các ngoại binh liên tục “dở chứng”. Điều này khiến phong độ của SHB Đà Nẵng rất thất thường. Thực tế cho thấy, những bàn thắng của Nicolas và chân sút Nikolche có đóng góp quan trọng vào những chiến thắng của SHB Đà Nẵng. Nếu vắng hai ngoại binh này ở trận tới thì đây sẽ là bài toán khó cho HLV họ Lê. Còn nếu không nhanh chóng lấy lại sự kiểm soát, cơ hội vô địch cho đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức là rất khó khăn.


Ở cuộc đua trụ hạng, lợi thế có phần đang nghiêng về K.Kiên Giang khi chỉ phải làm khách trước một đội Thanh Hóa không còn nhiều động lực. Dù vậy, ở lượt đi trên sân Rạch Giá, đội bóng xứ Thanh đã bị K.Kiên Giang cầm chân, và đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Triệu Quang Hà có được chiến thắng. TĐCS Đồng Tháp có phần khó khăn hơn, khi phải hành quân đến làm khách trên sân Plâycu của HA.GL. Nếu để thua HA.GL ở trận này, thầy trò HLV Trần Công Minh sẽ không còn nhiều cơ hội ở các vòng sau.


Vòng 24 cũng ghi nhận hai cuộc so tài cân sức là trận giữa SLNA với CLB Hà Nội trên sân Vinh và trận đấu Sài Gòn FC và V.Ninh Bình trên sân Thống Nhất. Đây đều là những đội bóng đã có thể yên tâm với vị trí an toàn, tuy nhiên họ sẽ vẫn đá nhiệt tình vì màu cờ sắc áo. Trong khi đó, B.Bình Dương gần như chắc chắn có được 3 điểm khi tiếp đội đã chắc suất xuống hạng V.Hải Phòng.


L.K

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN