Việt Nam – UAE: Vạn sự khởi đầu nan

Năm cũ đã khép lại với nỗi thất vọng tại AFF Suzuki Cup 2012, giờ là lúc đội tuyển Việt Nam bắt đầu một hành trình mới mang tên Asian Cup 2015. Với đội hình được “thay máu” mạnh mẽ và dưới sự dẫn dắt của một HLV “mát tay” đối với bóng đá trẻ, đội tuyển Việt Nam đang hy vọng tạo nên bất ngờ trước các đối thủ bảng E, mở màn bằng cuộc tiếp đón Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) tại sân Mỹ Đình chiều 6/2.

Văn Quyết (trái) là một trong số các mũi nhọn trên hàng công Việt Nam. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015, các cầu thủ Việt Nam đã có một giai đoạn chạy đà có thể xem là hoàn hảo. Đá 3 trận giao hữu, thầy trò Hoàng Văn Phúc thắng cả 3 và mỗi trận ghi được 2 bàn: Vicem Hải Phòng (0-2), Hà Nội T&T (1-2) và Hyundai Mipo Dolphin (2-1).

Cái được lớn nhất qua các trận đấu này là phong độ, tâm lý và lối chơi của đội tuyển Việt Nam đang ngày được cải thiện. Tuy nhiên, từ giao hữu tới thi đấu chính thức luôn có một khoảng cách lớn. Bài học AFF Suzuki Cup 2012 (Việt Nam chỉ có 1 điểm và ghi được 2 bàn trong 3 trận) vẫn còn nguyên đó.

Về cơ bản, đội hình tối ưu của HLV Hoàng Văn Phúc cho trận gặp UEA đã được xác định sau gần nửa tháng tập trung. Với những gì đã thể hiện trong 3 trận giao hữu và đứng trước một đối thủ mạnh đến từ Tây Á, lối chơi phù hợp nhất cho đội tuyển Việt Nam là phòng ngự - phản công.

Gánh nặng đang dồn lên vai cặp trung vệ Nguyễn Gia Từ - Michal Nguyễn, cũng như cặp tiền vệ trung tâm Lê Tấn Tài - Phạm Nguyên Sa. Họ có nhiệm vụ phải đánh chặn các đường lên bóng của đối thủ UAE vốn nổi tiếng là chơi kỹ thuật, cũng như có thể hình, thể lực vượt trội.

Không hy vọng kiểm soát được thế trận tại sân Mỹ Đình, nhưng khi giành được bóng, các tuyển thủ Việt Nam cần phải làm thật tốt miếng đánh sở trường: phối hợp nhỏ, tốc độ và giãn biên. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, tiền đạo Mạc Hồng Quân khi đó sẽ đóng vai trò “làm tường”, tạo cơ hội cho các tiền vệ công như Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết hay Huỳnh Quốc Anh băng lên dứt điểm.

Ngày 5/2, HLV Hoàng Văn Phúc đã chốt danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam tham dự trận gặp UAE. 4 cái tên bị loại là hậu vệ Dương Thanh Hào (bị ốm), tiền vệ Vũ Minh Tuấn và các tiền đạo Lê Hoàng Thiên, Hà Minh Tuấn.

Theo thể thức thi đấu vòng loại Asian Cup 2015, ngoài 5 đội bóng được vào thẳng vòng chung kết (Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, chủ nhà Australia và đội vô địch AFC Challenge Cup 2014), 11 suất còn lại sẽ được xác định ở vòng loại (2 đội dẫn đầu mỗi bảng và đội thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất). Như vậy, đội tuyển Việt Nam ít nhất sẽ phải phấn đấu xếp trên Hong Kong (Trung Quốc), bởi 2 đối thủ còn lại ở bảng E đều rất mạnh: UAE và Uzebekistan.

UAE mang sang Việt Nam toàn bộ đội hình vừa vô địch Gufl Cup 2013 (Cúp vùng Vịnh), giải đấu được tổ chức tại Bahrain tháng 1 vừa qua. 3 ngôi sao của đội bóng Tây Á này đều chơi ở hàng công: Isamaeil Matar Ibrahim (Quả bóng vàng giải U20 thế giới năm 2003), Ahmed Khalil (Vua phá lưới Gufl Cup 2013), Omar Abdulrahman (Cầu thủ xuất sắc nhất Gufl Cup 2013).

Vậy nên, nếu giành được 1 điểm tại sân Mỹ Đình trước UAE thì đó cũng có thể được xem là một khởi đầu tốt cho thầy trò Hoàng Văn Phúc.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN