Việt Nam có triển vọng giành HCV 20 môn thi tại Sea Games 27

Với thành tích 8 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Thái Lan để xếp thứ 3 trong tổng số 45 đoàn tham dự Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á 2013 (AIMAG 4). Đây có thể coi là một thành công của thể thao Việt Nam năm 2013; là đòn bẩy tạo đà cho cho thể thao nước nhà tự tin bước vào các cuộc tranh tài trong năm 2013: World Game tại Colombia vào tháng 7; Đại hội Thể thao trẻ Châu Á tháng 8; Sea Games 27 diễn ra tại Myanma vào cuối năm.

Nhìn lại, sau Asiad 2010, ngành Thể thao Việt Nam đã có hẳn một chiến lược phát triển đến năm 2020, Tầm nhìn 2030; định hình con đường để Thể thao Việt Nam phát triển vững chắc. Nhờ vậy, tại kỳ Sea Games 26, thể thao Việt Nam vững vàng đứng trong tốp 3 khu vực; đứng trong tốp 10-15 tại châu lục; đặc biệt, đặt mục tiêu phấn đấu có huy chương vàng tại các kỳ Olympic.

VĐV Dương Hữu Tín (giữa) đoạt Huy chương Vàng nội dung đi bộ 5000m dành cho nam tại Đại hội Thể thao học sinh ĐNÁ năm 2013. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN


Sea Games 27, Việt Nam đặt kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều huy chương tại 3 môn là cờ vua, bơi lội và muay. Tại sân chơi châu Á, các vận động viên thuộc 3 môn thế mạnh đã thi đấu rất ấn tượng với 4 Huy chương Vàng; trong đó, bơi lội giành 2 Huy chương Vàng, muay giành 1 Huy chương Vàng và cờ vua 1 Huy chương Vàng. Đây là những tấm huy chương đánh giá chính xác trình độ đào tạo cũng như thực lực của các vận động viên Việt Nam sau khi có chiến lược phát triển thể thao bền vững.

Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành cho biết: ngành Thể dục Thể thao Việt Nam đang tiếp tục tập trung đầu tư cho 4 môn thế mạnh là bơi lội, cờ vua, muay và bi a. Xét về lý thuyết, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á 2013 rõ ràng hơn hẳn SEA Games về quy mô tổ chức lẫn trình độ vận động viên. Việc có được thành tích cao tại AIMAG 4 vừa qua sẽ tạo hiệu ứng tích cực về mặt tâm lý, chuyên môn cho các vận động Việt Nam. Bên cạnh đó, những kinh nghiệm có được từ đấu trường châu lục sẽ là hành trang quý báu giúp các vận động viên thi đấu tốt tại sân chơi khu vực.

Với 33 môn cùng 460 nội dung thi đấu mà nước chủ nhà Myanma đề ra tại Sea Games 27, Việt Nam đăng ký tranh tài khoảng 28 môn; trong đó, có 20 môn triển vọng giành huy chương vàng. Một quan chức trong ngành thể thao cho biết: Thành tích tại đấu trường Sea Games 27 sẽ là cơ sở để những người làm thể thao nước nhà tính toán cho Asiad 14; lựa chọn và đầu tư cho 14 trong số 20 môn thế mạnh để chuẩn bị cho Olympic 2016. Tuy nhiên, Sea Games lần này đặt ra cho nước Việt Nam một thách thức không nhỏ khi nước chủ nhà Myanma đã “thẳng tay” loại các môn thế mạnh mà chúng ta kỳ vọng: thể dục dụng cụ (từng giành 11 Huy chương Vàng tại Sea Games 26), kiếm ( 5 Huy chương Vàng), và một số nội dung khác như trong cờ vua, bắn súng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tin tưởng vào một số môn thế mạnh khác như điền kinh, bơi lội và một số nội dung còn lại của môn cờ vua...

Sea Games 27 còn 5 tháng nữa sẽ diễn ra; đây là khoảng thời gian còn lại để các đội tuyển chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi vận động viên nhằm hướng tới một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp.


Nguyễn Quốc Trị
Mỹ Đình “nóng” lên từng giờ
Mỹ Đình “nóng” lên từng giờ

Sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ Việt Nam đã chính thức chào đón một Arsenal “bằng xương, bằng thịt”, đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào rạng sáng 15/7.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN