Vì sao ông Park chịu áp lực lớn dù Việt Nam sắp vào bán kết?

Trước khi tuyển Việt Nam bắt đầu chiến dịch AFF Cup 2018, chính HLV Park Hang-seo nhấn mạnh, mục tiêu của đội là phải làm tốt hơn 2 kỳ giải gần nhất. HLV người Hàn Quốc đang chịu áp lực không nhỏ.

Những gì ông Park làm được với bóng đá Việt Nam cho tới lúc này đã vượt quá cả kỳ vọng. Vào tới chung kết U23 Châu Á và bán kết ASIAD thực sự là những thành tích đặc biệt, vì bóng đá Việt Nam chưa từng làm được trước đó.

Nhưng cũng chính vì ông Park đã gây tiếng vang lớn khi dẫn dắt đội U23 chơi thành công ở hai giải đấu tầm châu lục, nên mặc định là ông được chờ đợi phải giúp tuyển Việt Nam đạt thành công tương xứng ở AFF Cup lần này, một giải đấu có tầm vóc nhỏ hơn hai giải mà đội U23 đã chơi thành công trước đó.

Chú thích ảnh
Những gì ông Park làm được với bóng đá Việt Nam đã vượt quá cả kỳ vọng ban đầu.

Chắc chắn không thể là chỉ vào tới bán kết, vì ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất, tuyển Việt Nam cũng đã chạm ngưỡng này. Thậm chí, nếu tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup năm nay mà không vô địch thì cũng rất khó coi đó là một giải đấu thành công, vì chúng ta từng vô địch giải này năm 2008 và năm 1998 cũng từng vào chung kết. Cho nên, người hâm mộ và giới chuyên môn kỳ vọng ông Park giúp đội tuyển vô địch AFF Cup 2018.

Đấy là sức ép lớn với HLV người Hàn Quốc, dù ông Park thực sự tài ba. 10 năm sau khi ông Henrique Calisto đưa bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh cao khu vực với chức vô địch AFF Cup 2008, chưa có HLV kế nhiệm nào sau đó lặp lại được chiến công tương tự.

Người hâm mộ khi bước vào giải đấu nào cũng kỳ vọng, chờ đợi, mong ngóng, nhưng họ đã chờ cho tới thời điểm này là 10 năm và vẫn chưa được toại nguyện thêm lần nào. Cơn khát chiến thắng của chúng ta ở AFF Cup lại bắt đầu trỗi dậy và cùng với đó là những hy vọng mới được thắp lên sau khi chứng kiến đội U23 làm nên những điều khó tin ở VCK U23 Châu Á và ASIAD mới rồi.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ và giới chuyên môn kỳ vọng ông Park giúp đội tuyển vô địch AFF Cup 2018.

Nhưng muốn bước lên đỉnh cao AFF Cup sau 10 năm, tuyển Việt Nam dù vào bán kết vẫn phải vượt qua 2 thách thức nữa và đó thực sự là những cuộc chiến khó khăn. Tất nhiên, chúng ta có khát khao chiến thắng, có những cầu thủ tài năng và đặc biệt, có một HLV giỏi dùng người, giỏi khích lệ và truyền lửa cho các cầu thủ, cũng như đã định hình được cho đội bóng chiến thuật thi đấu hợp lý nhất vào thời điểm hiện tại.

Nhưng đối thủ của chúng ta không hề yếu và sau những gì mà đội U23 Việt Nam đã thể hiện ở VCK U23 Châu Á và ASIAD, thì những miếng đánh và những nhân tố quan trọng trong lối chơi của chúng ta chắc chắn đã được đối phương nhận diện, nên vào thời điểm này rất khó chờ đợi tuyển Việt Nam có thể tạo ra nhiều bất ngờ cho đối phương như ở 2 giải đấu gần nhất.

Các thách thức vì thế càng lúc càng trở nên khó vượt qua hơn và áp lực dồn lên ông Park Hang -seo cũng lớn hơn. Giờ là lúc tất cả chúng ta lại phải kiên nhẫn chờ đợi xem, liệu sau tất cả những gì mà HLV Hàn Quốc đã thể hiện cực kỳ ấn tượng từ VCK U23 Châu Á tới thời điểm này của AFF Cup 2018 thì ông có còn bất ngờ nào dành cho các đối thủ của tuyển Việt Nam nữa không?

Theo Thể thao & Văn hóa
Ông Park bố trí Quang Hải đá tiền vệ trung tâm
Ông Park bố trí Quang Hải đá tiền vệ trung tâm

Ở VCK U23 Châu Á, ông Park Hang Seo để Quang Hải đá ở cánh và ngôi sao của CLB Hà Nội bùng nổ, ghi 5/8 bàn thắng cho U23 Việt Nam. Nhưng đến ASIAD 2018 thì ông Park bắt đầu xếp Quang Hải đá tiền vệ trung tâm và đến AFF Cup này ông vẫn dùng Quang Hải ở vị trí này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN