Vé xem Paralympic bán chạy hơn dự kiến

Thành công ngoài mong đợi của Olympic 2012 tại xứ sở Sương mù đã khiến vé xem các cuộc tranh tài tại Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới (Paralympic), diễn ra từ ngày 29/8 đến 9/9, được bán chạy hơn trước rất nhiều.

Theo ghi nhận, trước khi Thế vận hội London 2012 chính thức khai mạc, số lượng vé Paralympic bán ra chỉ khoảng 1,4 triệu vé. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, các phòng vé đã xuất ra tới gần 2 triệu chiếc, trong đó vé xem các môn điền kinh, đua xe đạp và bơi lội gần như cháy vé.

Hàng trăm người xếp hàng từ sáng sớm với mong muốn có một tấm vé. Nguồn: Internet.



Tổng cộng có khoảng 2,5 triệu vé được chào bán từ 20 môn thi đấu tại Paralympic, bao gồm cả bóng rổ và bóng bầu dục dành cho người khuyết tật sử dụng xe lăn, bóng đá với đội hình từ 5 hoặc 7 cầu thủ. Số vé bán ra của kỳ Paralympic lần này cao hơn nhiều so với 1,2 triệu vé của Paralympic Sydney năm 2000 và 850.000 vé của Paralympic Aten sau đó 4 năm. Ban Tổ chức Olympic và Paralympic (Locog) hy vọng rằng số vé xem Paralympic London lần này sẽ vượt qua "cột mốc" 1,8 triệu vé của Paralympic Bắc Kinh 2008.

Theo nhận định của Ban tổ chức, số vé Paralympic bán ra tăng mạnh so với các kỳ trước là do giải đấu này có sự tham gia của nhiều VĐV khuyết tật nổi tiếng, điển hình như “Người không chân” Oscar Pistorius. VĐV điền kinh người Nam Phi từng gây ấn tượng mạnh tại Olympic 2012 khi lọt vào bán kết với nội dung 400 mét nam sẽ tiếp tục xuất hiện tại Paralympic lần này. Ngoài ra, một lượng lớn người hâm mộ không mua được vé xem Olympic nên tự bù cho mình một chiếc vé xem Paralympic.

Giám đốc điều hành Hiệp hội thể thao người khuyết tật Anh (BPA), Tim Hollingsworth vui mừng chia sẻ: "Lượng vé bán ra chạy hơn so với những kỳ Paralympic trước. Chúng tôi muốn những sân vận động sẽ chật cứng các cổ động viên Anh". Cho đến cuối giờ chiều 8/8, Anh đã giành được 48 huy chương các loại, trong đó có 22 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 13 huy chương đồng, cao hơn số huy chương mà nước này giành được tại Olympic Bắc Kinh.


TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN