Vé xem chung kết bóng chuyền nữ tăng 5-7 lần

Cơn mưa to sáng 20/7 đã không thể ngăn cản dòng người lũ lượt đổ về Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình để mua vé xem trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Eximbank Cup 2013 giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội Giang Tô (Trung Quốc) diễn ra vào chiều tối cùng ngày. Do nhu cầu tăng cao nên dân "phe" đã đẩy giá vé lên gấp 5 đến 7 lần so với quy định.

ĐT Việt Nam (đỏ) từng thất thủ trước Giang Tô (xanh) trong ngày khai mạc. Ảnh: vtv.vn


Theo ghi nhận của phóng viên, các quầy bán vé hiện đã ngừng hoạt động. Nhưng phía bên ngoài Nhà thi đấu, hơn 30 "phe vé" trên tay cầm từ 5 đến 10 tấm vé tranh nhau chào mời với mức giá "trên trời". Một phụ nữ trạc 40 tuổi cho biết: Vé ngồi ở khán đài VIP có giá 1,5 triệu đồng/cặp. Các khán đài còn lại có giá 500 nghìn đồng/vé. Cá biệt, một số người rao bán cả giấy mời của Ban Tổ chức với mức giá 1,5 triệu đồng/cặp.

Với mong muốn được tận mắt chứng kiến giây phút đăng quang của đội chủ nhà, anh Nguyễn Văn Thành đến từ tỉnh Nam Định đã phải bỏ ra 1.350.000 đồng để mua 3 vé vào xem mà nếu được mua tại quầy thì chỉ trả 300.000 đồng cho số vé này.

Theo Ban Tổ chức, vé xem trận chung kết đã hết từ 21 giờ tối 19/7 ngay sau khi đội tuyển Việt Nam có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục vượt qua đội Sơn Đông (Trung Quốc) trong trận đấu bán kết đầy kịch tính.

Dư luận đặt câu hỏi tại sao các quầy đã hết vé nhưng vẫn có một số lượng vé khá lớn được bán trôi nổi trên thị trường. Phải chăng giữa các "phe vé" với những người bán vé có sự cấu kết với nhau nhằm "móc túi" khán giả để trục lợi?


Vũ Văn Đạt
Việt Nam vào chung kết bóng chuyền nữ quốc tế
Việt Nam vào chung kết bóng chuyền nữ quốc tế

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV – EximbankCup 2013 sau khi xuất sắc đánh bại đội Sơn Đông (Trung Quốc) với tỷ số 3 – 2 trong trận cầu kịch tính, hấp dẫn.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN