VĐV điền kinh Kenya phá kỷ lục 32 năm của Olympic

Tại chung kết môn điền kinh nội dung chạy vượt rào 3.000m của nam, vận động viên (VĐV) Conseslus Kipruto (Kenya) đã giành Huy chương Vàng (HCV) và thiết lập một kỷ lục thế giới mới 32 năm của Olympic.

Vận động viên Conseslus Kipruto.

Với thành tích 8 phút 3 giây 28, Kipruto đã phá kỷ lục trước đó đã tồn tại suốt từ Olympic 1984 ở Los Angeles (California, Mỹ). Đây là tấm HCV thứ tư của đoàn thể thao Kenya, 3 chiếc trước đó đều đến từ môn điền kinh.

Trong ngày 17/8 (giờ Brazil) - ngày thi đấu chính thức thứ 12 của Đại hội thể thao thế giới (Olympic) 2016, tiếp tục có 16 bộ huy chương được trao ở các môn điền kinh, cầu lông, quyền Anh, bóng chuyền bãi biển, đua thuyền, bóng bàn, taekwondo và vật.

Trong khi đó, Jamaica tiếp tục "thu vàng" trên đường chạy cự li ngắn, khi VĐV Elaine Thompson giành HCV nội dung chạy 200m nữ, với thành tích 21 giây 78. Đây là HCV thứ hai Elaine Thompson đã mang về cho đoàn thể thao Jamaica tại Olympic Rio, trước đó là HCV ở nội dung 100m.

Ở nội dung 100m vượt rào, Mỹ đã tỏ rõ uy lực khi cả 3 VĐV đứng trên bục nhận huy chương đều từ "Xứ Cờ hoa". Đó là Brianna Rollins (HCV), Nia Ali (Huy chương Bạc - HCB) và Kristi Castlin (Huy chương Đồng).

Trung Quốc cũng khẳng định sức mạnh vô đối ở môn bóng bàn. Trong trận chung kết đồng đội nam, các VĐV Trung Quốc đã đánh bại Nhật Bản với tổng tỉ số 3-1. Như vậy, Trung Quốc đã giành trọn bộ HCV bóng bàn Olympic 2016 ở 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Trong ngày thi đấu thứ 12, các tay vợt cầu lông đã mang về cho đoàn thể thao Indonesia tấm HCV đầu tiên. Bước vào trận chung kết nội dung đôi nam nữ, Tontowi Ahmad và Lilyana Natsir đánh bại Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia) với tỷ số đậm 21-14 và 21-12 để trở thành tân vô địch Olympic.

Như vậy hai VĐV của Indonesia sẽ nhận số tiền thưởng gần 380.000 USD, đồng thời là khoản trợ cấp suốt đời với mức 1.500 USD/tháng. Trước đó Indonesia mới chỉ giành được 2 tấm HCB và đứng ngoài top 50. Với tấm HCV lần này Indonesia đã vươn lên đứng thứ 44 trên bảng tổng sắp.


Kết thúc ngày thi đấu thứ 12, ngôi vị số 1 của Mỹ trên bảng tổng là không thể lật đổ với tổng cộng 93 huy chương - trong đó có: 30 HCV, 32 HCB và 31 HCĐ.

Dù không có thêm huy chương nào, nhưng đoàn thể thao Vương quốc Anh vẫn duy trì vị trí thứ hai với 50 huy chương - 19 HCV, 19 HCB và 12 HCĐ. Đoàn Trung Quốc đang bám sát ở vị trí thứ ba toàn đoàn với 54 huy chương - 19 HCV, 15 HCB và 20 HCĐ.

Đoàn Việt Nam hiện đứng thứ 45, với kỳ tích giành HCV và HCB lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

TTXVN/Tin Tức
Neymar ghi bàn thắng nhanh nhất lịch sử Olympic
Neymar ghi bàn thắng nhanh nhất lịch sử Olympic

Tiền đạo ngôi sao đội tuyển Brazil, Neymar đã ghi bàn ngay ở giây thứ 15 của trận đấu bán kết gặp Honduras và trở thành người ghi bàn thắng nhất trong lịch sử Olympic.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN