Vấp chèo, canoing mất 'vàng' những mét cuối

Trong nội dung thi đấu canoing K4 (đồng đội nữ 4 người) diễn ra chiều 10/12, đội chèo thuyền nữ Việt Nam tưởng chừng đã cầm chắc tấm HCV khi dẫn đầu gần như suốt chặng đua, nhưng chỉ một sơ suất vấp chèo ở gần đích, Myanmar đã vượt lên và giành lấy vị trí này chỉ trong vài giây cuối.

Đội nữ kayak 4 của Việt Nam nhận HCB 4-1000m. Ảnh: thethaovanhoa.vn


Mặc dù trong nội dung K4, HLV Gabor Slazay không đặt nặng vấn đề HCV, nhưng ông tỏ vẻ đầy tiếc nuối khi đội chèo thuyền nữ để mất vị trí đầu chỉ trong tích tắc. "Gió to, sóng khá lớn khiến các vận động viên gặp khó khăn trong việc chèo và lái thuyền. Việc vấp chèo là tai nạn đáng tiếc nhưng HCB đã là thành công", ông Gabor Slazay cho biết.

Nội dung này có 4 vận động viên là Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Duyên, Kiều Thị Hảo và Nguyễn Thị Lệ. Cả bốn VĐV đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi chỉ giành được tấm HCB.

Cùng ngày, trong 3 nội dung canoing khác, chỉ có C2 (Đôi nam) nhờ những nỗ lực vào phút cuối đã giành được HCĐ.


TTXVN/Tin tức


Quốc Khánh giành HCV thứ 5 cho wushu Việt Nam
Quốc Khánh giành HCV thứ 5 cho wushu Việt Nam

Trong ngày thi đấu cuối cùng của wushu tại SEA Games 27, Đội tuyển wushu Việt Nam đã giành thêm được một Huy chương Vàng nữa do công của Phạm Quốc Khánh ở nội dung Nam côn nam.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN