Vẫn là chuyện nội bộ nhà bầu Hiển?

Tháng 8/2012, SHB Đà Nẵng đã lần thứ hai lên ngôi vô địch V - League trong một cuộc đua kịch tính với Hà Nội T&T (á quân) và Sài Gòn Xuân Thành (hạng ba). Tuy nhiên, chiến thắng của đội bóng sông Hàn không tránh khỏi những gièm pha, bởi không ít đối thủ đã rất bức xúc về tình trạng “một ông chủ, hai đội bóng”, ám chỉ khả năng hai đội bóng của bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển) - SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T - “liên minh” với nhau để “áp đảo quần hùng”.


 

SHB Đà Nẵng có cơ hội lớn bảo vệ thành công chức vô địch.

 

Cũng một phần vì lý do này mà trước khi bước vào mùa giải 2013, bầu Thụy đã rút lui vào hậu trường và nhường lại quyền quản lý Sài Gòn XT cho người em của mình là ông Nguyễn Xuân Thủy, và đội bóng giờ mang cái tên Xi măng Xuân Thành Sài Gòn. Nhưng tất nhiên, điều đó cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới cán cân của cuộc đua tới chức vô địch V - League 2013, nơi sự hiện diện của bầu Hiển tại SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T vẫn rất rõ ràng, ngay cả khi cái tên Đỗ Quang Hiển chỉ được nói tới tại Hà Nội T&T với tư cách là nhà tài trợ. Dự kiến, hai đội bóng nhà bầu Hiển sẽ tiếp tục là ứng cử viên vô địch mùa này, bên cạnh một Becamex Bình Dương cũng rất mạnh về tài chính và đang khao khát danh hiệu sau 4 năm bị truất ngôi.


Trên thực tế, B. Bình Dương là đội bóng có ngân sách dự kiến lớn nhất tại V - League 2013 (khoảng 60 tỷ đồng). Đội hình của B. Bình Dương dư thừa tài năng tới mức họ đẩy chân sút nổi tiếng Philani xuống đá cho đội trẻ TDC Bình Dương ở giải hạng Nhất. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, họ đã thành công trong việc đưa tiền đạo Huỳnh Kesley Alves về từ XMXT Sài Gòn. Bên cạnh Chiếc giày vàng Việt Nam 2009 còn có những gương mặt đáng chú ý khác như Vũ Phong, Aniekan Akon hay Sunday Emmanuel (cùng mang quốc tịch Nigiêria). Từng 2 lần liên tiếp vô địch V - League (2007, 2008), B. Bình Dương rõ ràng sẽ là đối thủ đáng gờm nhất đối với hai đội bóng nhà bầu Hiển.


Với Hà Nội T&T, họ vẫn luôn được xếp vào danh sách ứng cử viên vô địch kể từ thời điểm lần đầu xuất hiện tại V - League (năm 2009). Vào bất cứ thời điểm nào, đội bóng này cũng tập hợp được những cầu thủ chất lượng và những tuyển thủ quốc gia. Trong 4 năm ở V - League, Hà Nội T&T đã 1 lần vô địch (2010) và 2 lần đoạt ngôi á quân (2011, 2012). So với mùa giải trước, đội hình Hà Nội T&T vẫn giữ được bộ khung mạnh: Văn Quyết, Cristiano (Braxin), Samson (Nigiêria), Gonzalo (Áchentina)... Đặc biệt, họ còn chiêu mộ được cầu thủ tài năng hàng đầu của Việt Nam hiện nay, tiền vệ Thành Lương. Khả năng tổ chức tấn công của Hà Nội T&T chắc chắn sẽ được cải thiện với sự xuất hiện của Lương “dị”.


Tương tự như “người anh em” Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng hầu như không có nhiều xáo trộn về lực lượng so với thời điểm họ xưng vương tại V - League 2012. HLV Lê Huỳnh Đức đang sở hữu một đội hình mạnh và đồng đều giữa các tuyến, trong đó nổi bật là những tiền vệ hàng đầu Việt Nam như Minh Phương, Nguyên Sa, Thanh Hưng, Quốc Anh. Ngoài ra, một “bản hợp đồng mới” đáng chú ý của SHB Đà Nẵng là Gaston Merlo. Tay săn bàn người Áchentina đã hồi phục chấn thương dài hạn và ghi 2 bàn trong 2 trận thắng “mở hàng” của đội bóng sông Hàn ở mùa giải này: thắng XMXT Sài Gòn 4 - 0 tại Siêu Cúp quốc gia và thắng 2 - 1 trước Ayeyawady United (Mianma) tại AFC Cup.


Mặc dù thế chân kiềng đã sớm được hình thành, nhưng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến những đội bóng có thể đóng vai trò “ngựa ô” trong cuộc đua vô địch. Đó là một Sông Lam Nghệ An luôn chơi máu lửa, có nền tảng là hệ thống đào tạo tốt và vừa chào đón một ngôi sao hồi hương - Lê Công Vinh. Đó là một Xi măng Vicem Hải Phòng vừa được kế thừa lực lượng của Khatoco Khánh Hòa và mua thêm những tên tuổi như Như Thành, Minh Đức, Quang Hải. Và đó là một “đại gia phố Núi” Hoàng Anh Gia Lai từng thống trị V - League cách đây một thập kỷ (2 lần vô địch năm 2003, 2004).


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN