Usain Bolt - Đường về không trải hoa hồng

Đầu tháng 7, VĐV điền kinh 2 lần vô địch Olympic các cự ly 100m và 200m Usain Bolt đã trở lại đường chạy với thành tích ở cự ly 200m mà anh cho là tồi tệ nhất trong sự nghiệp. Đường về của nhà vô địch sau chấn thương không trải hoa hồng.

Thành tích tồi nhất trong sự nghiệp

Chỉ còn hai tháng nữa là tới giải điền kinh vô địch thế giới diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Trở lại sau chấn thương, VĐV 28 tuổi người Jamaica, tên tuổi lớn nhất của làng điền kinh cho thấy sự khó khăn để có thể lấy lại phong độ vốn có. Bolt từng 6 lần vô địch Olympic các cự ly 100 và 200m. Thế nhưng, năm 2015, anh thi đấu không nhiều. Trên thực tế, anh tham dự 5 giải bao gồm cả giải điền kinh tiếp sức thế giới, diễn ra hồi tháng 5.

Bolt đang bị nhiều đối thủ cạnh tranh quyết liệt. Ảnh: dailymail


Ở nội dung 100m sở trường thi đấu hồi tháng 4, thành tích của anh là 10,12 giây. Tiếp đó, nội dung 200m tại Adidas Grand Prix ở Mỹ đầu tháng 7, thành tích tốt nhất của anh là 20,13 giây. Đó thực sự là một thảm họa cho “tia chớp” của làng điền kinh đang nắm trong tay cả hai kỷ lục thế giới 9,58 giây cho 100m và 19,19 giây cho 200m. Các kỷ lục này đều lập được từ 6 năm trước. Nhưng nỗi buồn còn nhân lên khi đối thủ chính của anh trên đường đua tốc độ là VĐV Justin Gatlin đang vươn lên ngày một gần. Thành tích của Justin Gatlin là 9,74 giây cho cự ly 100m và 19,57 giây cho cự ly 200m trong năm 2015.

Thành tích kể trên của Usain Bolt cũng không bất ngờ bởi anh đã phải trải qua quá trình phục hồi chấn thương bàn chân suốt năm 2014. Thêm một chấn thương vùng xương chậu tiếp tục ảnh hưởng đến thành tích của anh. Để điều trị, Usain Bolt đã phải nhờ đến bác sĩ Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt, người đã điều trị chấn thương cho rất nhiều ngôi sao như trung vệ Steven Gerrard, nhà vô địch marathon thế giới Paula Radcliffe và tay golf Jose Maria Olazabal, ca sĩ Bono của ban nhạc U2... Vị bác sĩ này đã khẳng định Usain Bolt sẽ sớm quay lại với đỉnh cao thế giới.

Đối thủ ngày một nhiều

Giải điền kinh vô địch thế giới diễn ra tại Bắc Kinh sẽ là một mốc son đánh dấu Usain Bolt liệu đã trở về với đỉnh cao phong độ được hay chưa. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 22 - 30/8 tới đây. Bằng thành tích đã có, “tia chớp” sẽ không phải trải qua vòng đấu loại để bảo vệ ngôi vô địch 100 m và 200 m tại giải này.

Thành tích tại giải đấu này sẽ là lời đáp chính xác cho việc Bolt có thể trở lại với Rio 2016 năm sau và củng cố thành tích của mình tại các kỳ Olympic được hay không. Nhưng nếu thua cuộc, bản thân Bolt sẽ bị ảnh hưởng tâm lý ít nhiều và cũng cần chuẩn bị trước về tâm lý để đến với Brazil năm sau.

Bám đuổi anh suốt trong nhiều năm là VĐV người Mỹ Justin Gatlin năm nay đã 33 tuổi. Nhà vô địch Olympic 2004 này ngày càng chạy nhanh hơn bất chấp tuổi tác. Trong năm nay, Gatlin 2 lần về nhất ở cự ly 100m và 4 lần về nhất cự ly 200m. Hai VĐV người Mỹ khác là Tyson Gay và VĐV 19 tuổi Trayvon Bromell đang thi đấu với thành tích rất tốt, lần lượt đạt thành tích 9,87 giây và 9,84 giây ở cự ly 100m. Đối thủ cuối cùng mà Bolt còn phải vượt qua là cựu kỷ lục gia thế giới Asafa Powell, VĐV đồng hương với anh hiện cũng đang ở phong độ đỉnh cao, hai lần đạt thành tích 9,84 giây trong năm nay.

Sau Olympic mùa hè 2016 một năm chính là thời gian Bolt dự định sẽ giải nghệ. Vì thế, ở Olympic cuối cùng đối với mình này, “tia chớp” chắc chắn sẽ có quyết tâm cao và rèn luyện tích cực ở giai đoạn cuối năm. 

Bình Minh
Justin Gatlin thách thức “Tia chớp” Usain Bolt
Justin Gatlin thách thức “Tia chớp” Usain Bolt

Trong cuộc tranh tài nội dung chạy 200 m ở giải vô địch điền kinh Oregon (Mỹ) vừa qua, VĐV 33 tuổi Justin Gatlin đã có phần thi xuất sắc với thành tích 19,57 giây, thậm chí còn trở thành người chạy 200 m nhanh thứ 5 trong lịch sử...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN