U19 Việt Nam là “tài sản” riêng?

U19 Việt Nam gần đây được xem là hình mẫu về công tác đào tạo trẻ, nhưng chính họ lại đang ít nhiều làm giảm ý nghĩa của giải vô địch quốc gia ở lứa tuổi này.

U19 Việt Nam thiếu đi sức cạnh tranh do sự thống trị của Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG.

Từ ngày 1/3, đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường sang châu Âu tập huấn trong vòng 51 ngày. Với các điểm dừng chân ở Anh, Bỉ, Pháp và Hà Lan, cũng như các trận cọ xát với lứa U19 của các câu lạc bộ danh tiếng thế giới như Arsenal, Tottenham, Ajax Amsterdam… lịch trình của U19 Việt Nam có quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay. Ngay cả đội tuyển quốc gia hay U23 Việt Nam cũng chưa từng được “bát ngát” trời Âu và có cơ hội so tài với toàn đối thủ được xếp vào hàng “khủng” như vậy.


Chuyến tập huấn châu Âu đợt này của U19 Việt Nam nằm trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết giải vô địch U19 châu Á 2014 vào tháng 10 tới tại Myanmar. Ở đó, sở dĩ U19 Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác định là một trong những ưu tiên đầu tư trong năm nay là nhằm hướng tới cơ hội tham dự VCK U20 World Cup 2015 tại New Zealand (tốp 4 châu Á). Đây thực sự là thời cơ không phải lúc nào cũng đến với bóng đá Việt Nam. Nó cũng tương tự như việc đội tuyển nữ đang hướng đến suất tham dự VCK World Cup 2015 tại Canada, thông qua cánh cửa VCK giải vô địch châu Á sẽ diễn ra tại sân nhà TP Hồ Chí Minh vào tháng 5 tới. Thậm chí, quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng còn “mơ” xa hơn, đó là lứa U19 này sẽ góp mặt tại VCK World Cup 2018.


Với những mục tiêu lớn như vậy, VFF đã cam kết đầu tư hết khả năng có thể cho U19 Việt Nam, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được tập huấn ở những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nước ngoài hàng đầu. Điều này giải thích vì sao U19 Việt Nam đã tập trung độc lập từ cuối tháng 2 vừa qua tại Gia Lai và hiện có mặt ở London (Anh), bỏ qua việc 21 đội bóng tại giải U19 vô địch quốc gia 2014 đang bước vào giai đoạn cuối của vòng đấu bảng.


Thực tế này có phần… bất công, nếu biết rằng HLV Trần Vân Phát vẫn đang hằng ngày theo dõi giải bóng đá nữ VĐQG 2014 và chỉ sau khi lượt đi của giải kết thúc, chuyên gia người Trung Quốc này mới chốt danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị cho VCK giải vô địch châu Á. Tương tự như vậy, HLV Hoàng Văn Phúc cũng phải căn cứ vào phong độ của các cầu thủ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp, để tuyển lựa đội hình đội tuyển nam cho vòng loại Asian Cup 2015. Chỉ U19 Việt Nam là ngoại lệ.


Không thể phủ nhận U19 Việt Nam, với nòng cốt là lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG, mới trải qua một năm đầy cảm xúc. Họ đã khiến người hâm mộ Việt Nam ngất ngây, với lối đá giàu kỹ thuật và đầy tính cống hiến. U19 Việt Nam đã giành ngôi á quân Đông Nam Á 2013, xuất sắc vượt qua vòng loại giải U19 châu Á và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi xung quanh khả năng tham dự SEA Games 27. Tuy nhiên, thất bại trước Indonesia ở trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á, rồi 3 trận toàn thua tại Cúp tứ hùng TP Hồ Chí Minh đầu năm nay đã đưa U19 Việt Nam trở lại mặt đất. Điểm yếu về thể lực, về lối chơi và bản lĩnh thi đấu của đội đã được chỉ ra.


Nhưng nếu như các đội tuyển khác được đòi hỏi phải thay đổi một khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, thì đội hình U19 gần như “không thể đụng chạm”. Trong tất cả các đợt tập trung từ giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 9/2013, thường có tới 2/3 đội hình là những gương mặt của HAGL - Arsenal JMG. Ở chuyến tập huấn châu Âu lần này, HAGL - Arsenal JMG chiếm tới 16/23 cầu thủ. Ngay cả vị trí của HLV Guillaume Graechen cũng được đảm bảo, dù nhiều ý kiến cho rằng chuyên gia của Arsenal chỉ phù hợp với chuyên môn đào tạo kỹ năng bóng đá trẻ và điều này có thể ảnh hưởng tới cơ hội của U19 Việt Nam tại giải vô địch châu Á sắp tới.


Vấn đề được dư luận quan tâm là phải chăng “báu vật” U19 Việt Nam thuộc sở hữu riêng của một ai đó, chứ không đại diện cho cả một nền bóng đá? Nói cách khác, phải chăng HAGL - Arsenal JMG đang có tiếng nói quyết định mọi chuyện ở U19 Việt Nam, từ việc ấn định nhân sự cho tới lên kế hoạch tập huấn?


Không bàn tới chuyện ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL đang là ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế phó chủ tịch tài chính VFF, từ lúc U19 Việt Nam từ chối tiền thưởng của VFF sau ngôi á quân giải vô địch Đông Nam Á 2013, cho tới thông tin bầu Đức đóng góp phần lớn kinh phí (400.000 USD) cho chuyến tập huấn châu Âu lần này của đội, có thể thấy U19 Việt Nam có xu hướng tách ra là một thứ “tài sản” riêng. Có cảm giác phần còn lại của U19 Việt Nam (ngoài các cầu thủ HAGL - Arsenal JMG) chỉ đang “ăn theo”. Cũng vì thế, U19 Việt Nam mới “phớt lờ” giải U19 VĐQG, mặc dù đây là giải đấu của lứa cầu thủ nền tảng cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.


Tiếc thay cho nỗ lực của nhiều cầu thủ đang tham dự giải U19 VĐQG. Họ có rất ít cơ hội có thể chen chân vào đội hình U19 Việt Nam hiện tại, cạnh tranh với nhóm cầu thủ đã “ăn tập với nhau từ bé” của HAGL - Arsenal JMG. Mà học viện của bầu Đức thì đâu có mỗi lứa cầu thủ này…


Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN