khai mạc Giải VFF Cup 2012:

Tuyển Việt Nam thua 0 -1 trước Turkmenistan

Đội tuyển Việt Nam cũng có cơ hội để có thể đem về bàn thắng gỡ hoà nhưng các chân sút trên hàng công đều tỏ ra thiếu bình tĩnh trước lối chơi áp sát của đội khách. Không thể tận dụng được những cơ hội ở cuối trận, đội tuyển Việt Nam chấp nhận thất bại 0-1 trước Turkmenistan trong ngày khai mạc của Giải bóng đá quốc tế VFF Cup 2012, diễn ra vaò tối 24/10, trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).

 

Pha tranh bóng giữa Phan Thanh Hưng (12,VN) và Batyrov (6, Turkmenistan ). Ảnh: Quang Nhựt

 

Có khá nhiều sự thử nghiệm ở trận đầu ra quân này, tuy nhiên những thay đổi đó vẫn chưa mang lại sự lạc quan bởi sự thể hiện quá nhạt nhòa của hàng công cũng như sự thiếu tập trung nơi hàng phòng ngựcủa đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, có thể thấy sức mạnh của đội tuyển Turkmenistan chính là lối chơi mang tính kỷ luật rất cao. Turkmenistan chủ động chơi bóng chậm nhưng chắc chắn. Thể hình và thể lực tốt giúp cho đội khách chế ngự thành công những tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam. Lối chơi áp sát liên tục của các học trò HLV Yazguly khiến cho tuyển Việt Nam trở nên lúng túng và mất kiểm soát.

 

Hàng tiền vệ 5 người của Việt Nam gặp phải khó khăn khi đội trưởng Tấn Tài buộc phải rời sân từ rất sớm do chấn thương, Sỹ Cường vào thay nhưng thật khó để cầu thủ này có thể khoả lấp khoảng trống mà Tấn Tài đã để lại. Thua kém về tranh chấp tay đôi, tuyến giữa của đội chủ nhà gần như bị vô hiệu khiến cho những đường lên bóng của đội tuyển Việt Nam thường bị cắt đứt một cách dễ dàng từ ngoài vòng cấm của đội khách. Trong khi đó việc thiếu vắng Công Vinh, Việt Thắng trên hàng công, HLV Phan Thanh Hùng vẫn đang lay hoay với những thử nghiệm mới. Đưa ra hàng loạt những thay đổi ở tuyến trên, nhất là hàng tiền vệ nhưng những gì mà đội tuyển Việt Nam thể hiện trong hiệp thi đấu thứ hai vẫn hoàn toàn bế tắc. HLV Phan Thanh Hùng quyết định tăng cường hàng công khi lần lượt tung Quang Hải, Thành Lương vào sân thay Văn Quyết, Quốc Anh. Khi thế trận đang cân bằn thì hàng thủ đội tuyển Việt Nam đã mắc sai lầm, thủ môn Tấn Trường phá bóng đúng chân Bayramov và tiền đạo này dễ dàng vượt qua hậu vệ Việt Nam trước khi sút chìm vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho Turkmenistan ở phút 59 của trận đấu.

 

Vào cuối trận, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng càng thi đấu tích cực và khởi sắc hơn. Liên tiếp các pha sóng gió được tạo ra trước khung thành đội bạn và rất nhiều cú sút nhằm hướng khung thành thủ môn Turmenistan. Tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi và đội tuyển Việt Nam thua với tỷ số 0-1 trước Turmenistan.

 

 

Hồ Dung

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN