Tuyển Việt Nam hòa 0 - 0 với Avispa Fukuoma: Thuốc chưa đủ liều

Chiều 12/11, tuyển Việt Nam đã có trận hòa không bàn thắng với CLB Avispa Fukuoma (Nhật Bản) trên sân Cần Thơ. Đối thủ yếu không giúp HLV Nguyễn Hữu Thắng được nhiều trong việc hoàn thiện đội hình

Đây là cuộc thử lửa cuối cùng trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2016 khai mạc vào ngày 20/11 tới, tại Myanmar. Trận này, HLV Nguyễn Hữu Thắng có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Indonesia 3 - 2, hôm 8/11.

 

Đáng chú ý trong đội hình xuất phát không có đội trưởng, tiền đạo cắm Lê Công Vinh. Trên hàng công, bộ đôi Văn Quyết và Công Phương lần đầu tiên được đá chính ngay từ đầu, đã thi đấu khá ăn ý. Văn Quyết đã thi đấu rất hay và có những đường bóng chọc khe cho đồng đội thoát xuống rất thuận lợi. Ở tuyến giữa, dù đã là trận đấu chuẩn bị cuối cùng nhưng tiền vệ Tuấn Anh vẫn không thể ra sân do chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương.

Công Phượng (phải) được trao nhiều cơ hội nhưng anh đều bỏ lỡ đáng tiếc. Ảnh: TTXVN

Hiệp 1, trước sự chứng kiến của hơn 40.000 khán giả trên sân Cần Thơ, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng, phối hợp ăn ý và tạo ra thế trận áp đảo với khá nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng không thể tận dụng để dứt điểm thành công. Trong đó đáng chú ý là tình huống đối mặt thủ môn Kamiyama của Công Phượng ở phút 25 và của Văn Toàn ở đúng phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1.

 

Hiệp 2, chiến lược gia người xứ Nghệ tiếp tục có những thay đổi ở hàng tiền vệ khi tung 3 cầu thủ Tuấn Linh, Phi Sơn, Quang Huy vào thay Thành Lương, Văn Toàn và Hoàng Thịnh. Trong khung thành, thủ môn Nguyên Mạnh được rút ra nghỉ thay vào đó là Tuấn Linh.

 

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục là đội làm chủ được thế trận. Đáng chú ý là Công Phượng tiếp tục được trao những cơ hội, nhưng trong một ngày thi đấu kém duyên, tiền đạo này đã không thể lập công. Cùng với đó, cả Minh Tuấn, Văn Thắng và Phi Sơn với những cơ hội có được cũng dứt điểm không chính xác.

 

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0. Đây được xem là trận đấu thành công của tuyển Việt Nam, đặc biệt là tuyển phòng ngự đã thi đấu khá an toàn. Tuy nhiên, không giống như những nhận định trước trận đấu, CLB Avispa Fukuoma chưa tung ra đội hình mạnh nhất đủ để cho các học trò HLV Hữu Thắng phải gặp khó.

 

Sau trận giao hữu này, HLV Hữu Thắng sẽ gút lại danh sách 23 cầu thủ đi Myanmar. Ngày 15/11 tuyển Việt Nam sẽ sang Myanmar. Tại vòng bảng, đội lần lượt gặp Myanmar (20/11), Malaysia (23/11) và Campuchia (26/11).

 

Đội hình xuất phát của 2 đội:

Việt Nam: Nguyên Mạnh; Văn Hoàn, Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Thanh, Văn Toàn, Hoàng Thịnh, Xuân Trường, Thành Lương, Công Phượng, Văn Quyết.

Avispa Fukuoma: Kamiyama; Hamada, Mikado, Kanamori, Tameda, Sueyoshi, Kamekawa, Tsutsumi, Tomiyasu, Kunimoto, Furube

 

L.Sơn
Việt Nam - Avispa Fukuoka: Cơ hội quý chỉnh sửa hàng thủ
Việt Nam - Avispa Fukuoka: Cơ hội quý chỉnh sửa hàng thủ

Chiều nay (12/11), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho giải AFF Suzuki Cup 2016 với CLB đang thi đấu ở giải hạng nhất Nhật Bản (J-League 1) Avispa Fukuoka trên sân Cần Thơ. Với việc đưa sang Việt Nam đội hình nhiều hảo thủ, CLB Avispa Fukuoka hứa hẹn sẽ là thuốc thử chất lượng cho thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trước khi lên đường sang Myanmar tham dự AFF Suzuki Cup 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN