Tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết vào chung kết SEA Games 29

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết lọt vào trận chung kết SEA Games 29 là lời khẳng định của huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung trước báo chí trong ngày 9/7.

Theo đó, SEA Games 29 tới đây, môn bóng đá nữ có 5 đội tham dự gồm: Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Philippines. 

Các cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong một buổi luyện tập. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Theo đánh giá của huấn luyện viên Mai Đức Chung, đây đều là những đội bóng quen thuộc của khu vực Đông Nam Á, nên không có sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp và cơ hội. Trước đây, phong trào bóng đá nữ của chủ nhà Malaysia không mạnh, nhưng khi đưa môn bóng đá nữ vào thi đấu ở Đại hội lần này, thì nước chủ nhà đã có sự chuẩn bị khá kỹ về lực lượng cũng như trình độ chuyên môn. 

Tuy nhiên, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn đánh giá cao đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan và Myanmar. Đây là 1 trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa giải năm nay. 

Để chuẩn bị cho giải đấu tại Malaysia vào tháng 8 tới, đội tuyển nữ Việt Nam đã có hơn một tháng tập luyện, trong đó có chuyến tập huấn 10 ngày tại Quảng Ninh nhằm nâng cao thể lực. Ở thời điểm hiện tại, các tuyển thủ nữ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện sức mạnh và kỹ chiến thuật. 

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất trong tập luyện. Từ ngày 1 đến 11/8, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Sau đó đội về nước và ngày 15 hoặc 16/8 sẽ lên đường sang Malaysia tranh tài ở SEA Games 29.

TTXVN/Tin Tức
Vì sao đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 có 10 Phó trưởng đoàn?
Vì sao đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 có 10 Phó trưởng đoàn?

Người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), ông Nguyễn Thái Bình đã thông tin trả lời về việc Đoàn tham dự SEA Games 29 có tới 10 Phó trưởng đoàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN