Từ sân cỏ tới phim trường: Những trải nghiệm thú vị

Bài 1: Những trải nghiệm thú vị


Khi một cầu thủ quyết định giải nghệ, nhiều cơ hội việc làm khác nhau mở ra trước mắt họ. Phần lớn các cựu ngôi sao thường tiếp tục con đường gắn liền với bóng đá: Trở thành huấn luyện viên, tham gia ban lãnh đạo tại các đội bóng... Một số khác, nhờ tên tuổi và tiền bạc tích lũy được sau những năm tháng chơi bóng đỉnh cao, thì trở thành các ông chủ công ty. Tuy nhiên, cũng có một số ít mạo hiểm nhảy sang một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt: Điện ảnh.


 

Pelé và Stallone trong “Escape to Victory”.

Những cái tên Alfredo Di Stefano, Pelé và Diego Maradona đã trở nên quá quen thuộc đối với giới hâm mộ bóng đá. Họ đều là những tượng đài của bóng đá thế giới và luôn sống mãi cùng thời gian nhờ những chiến tích lẫy lừng. Nếu như Pelé và Maradona vẫn được nhìn nhận là hai cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, thì tên tuổi của “Mũi tên bạc” Di Stefano gắn liền với thời kỳ hoàng kim của Real Madrid hồi những năm 1950, 1960 (giành 5 Cúp C1 liên tiếp). Khả năng chơi bóng siêu việt của họ đã giúp nâng tầm bóng đá lên thành một nghệ thuật.


Đặc biệt, cả ba huyền thoại này còn gặp nhau ở một điểm chung khác ngoài bóng đá: Cái duyên với điện ảnh. Ngay từ những năm tháng còn khoác áo Real Madrid, Di Stefano đã tham gia đóng nhiều bộ phim: Once pares de botas (Mười một đôi giày, 1954), La saeta rubia (Mũi tên bạc, 1956) hay La batalla del domingo (Trận chiến ngày chủ nhật, 1963). Trong số này, La saeta rubia là bộ phim nói về chính tài năng của Di Stefano trên sân cỏ: Một tiền đạo mạnh mẽ, sắc bén và linh hoạt trong chiến thuật. Nhưng dù sao, khác với việc Di Stefano từng có thể khoác áo ba đội tuyển quốc gia (Argentina, Colombia và Tây Ban Nha), ông chỉ giỏi một vai trên phim trường: Cầu thủ bóng đá.


 

Maradona và Mike Tyson trong một chương trình “La Noche del 10”.

Vài năm sau đó, khi đã kết thúc sự nghiệp cầu thủ với đội bóng cuối cùng là New York Cosmos (Mỹ), Vua bóng đá Pelé cũng đã thử sức mình trước các ống kính máy quay. Bên cạnh một số cầu thủ khác và một số diễn viên nổi tiếng, Pelé nhập vai một thành viên của đội bóng gồm toàn những tù nhân của Thế chiến II. Bộ phim có tên Escape to Victory (Lối thoát tới chiến thắng, 1981), được đạo diễn bởi John Huston. Trong phim này, Pelé diễn cùng các cựu danh thủ như Bobby Moore (Anh) và Osvaldo Ardiles (Argentina), cũng như với một số tài tử gạo cội là Michael Caine, Sylvester Stallone.


Về phần Maradona, đã có nhiều con phố mang tên ông, có nhiều bài hát được sáng tác để ca ngợi những chiến công của ông và cũng có nhiều công trình được xây dựng để tôn vinh ông. Trong dòng ký ức về “Cậu bé vàng”, đạo diễn Emir Kusturica đã làm hẳn một bộ phim về huyền thoại người Áchentina, mang một cái tên hết sức đơn giản: Maradona (2008). Bộ phim được công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim Cannes (Pháp).


Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất của Maradona trước ống kính máy quay là chương trình truyền hình La Noche del 10 (Đêm của số 10, năm 2005). Cùng với cựu thủ môn Sergio Goycoechea (hiện là một phóng viên), Maradona đã thể hiện sống động vai “nhạc trưởng” của một chương trình giải trí, nơi ông đã bày tỏ những trải nghiệm thú vị về bóng đá và phỏng vấn nhiều nhân vật. Trong số các khách mời của chương trình này, chúng ta có thể kể ra đây Pelé, Zinédine Zidane, ca sỹ Robbie Williams, võ sỹ quyền Anh Mike Tyson hay lãnh tụ Cuba Fidel Castro.


“Sự hợp tác với Diego là một điều tuyệt vời”, Goycoechea cho biết, “mức độ đòi hỏi, tầm vóc và sức lôi cuốn của các chương trình… Có thể nói gì đây? Không có gì khiến tôi bất ngờ. Đó chính là Maradona”.


Bảo An


Bài cuối: Niềm đam mê đích thực

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN