Tứ kết Cúp QG 2015: "Đại chiến" trên sân Hàng Đẫy

Trong số những cặp đấu tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia năm nay, trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc "đại chiến" giữa Hà Nội T&T với HAGL diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Người hâm mộ cũng đang chờ xem HAGL có dám bung hết sức ra chơi với Hà Nội T&T ở trận tứ kết này không, bởi chỉ 4 ngày sau trận đấu này, HAGL sẽ phải đọ sức với B.Bình Dương ở vòng 13 V-League 2015. HLV Guillaume Graechen sẽ có phương án ra sao trước 2 đối thủ khó chơi này?

Trong chuyến đến làm khách trên sân Hàng Đẫy lần này, đội hình HAGL sẽ gồm những cầu thủ tốt nhất mà HLV Graechen đang có ở thời điểm hiện tại. Bộ đôi ngoại binh Moussa và Franklin đã sẵn sàng để chơi trận đấu thứ hai trong màu áo HAGL. Bên cạnh đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng đã trở lại. Đáng chú ý nhất là bộ đôi tiền vệ trung tâm Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh nhiều khả năng cũng sẽ góp mặt. Nếu Tuấn Anh từng chơi 30 phút trong trận đấu với CAND ở vòng 1/8 trên sân Pleiku, thì cơ hội ra sân của Xuân Trường vẫn còn bỏ ngỏ. Sau quãng thời gian dài nghỉ này HAGL được kỳ vọng sẽ có nhiều sự đổi thay cũng như tiến bộ để mang lại bộ mặt khởi sắc hơn ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Trận đối đầu giữa HN T&T và HAGL hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Ảnh: TTXVN


Tuy nhiên, trong trận đấu ở vòng 16 đội của Cúp Quốc gia vừa qua khi tiếp đón CAND trên sân nhà, thầy trò HLV Graechen đã phải toát mồi hôi hột mới vượt qua được đội bóng non trẻ của ngành Công an, dù có trong đội hình gồm những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Sơn, Thanh Tùng, Đông Triều, cufùng rất nhiều cầu thủ khác là trụ cột tại V - League. Thậm chí, nếu các học trò của HLV Phạm Minh Đức chuẩn xác hơn trong các pha phản công, họ đã có thể làm nên bất ngờ. Các cầu thủ HAGL đã phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ thành Minh Nhựt khi bắt luân lưu mới có thể vượt qua đối thủ với tỷ số 4 - 2 để vào chơi tứ kết. Về lực lượng, HAGL cũng sẽ không có được sự phục vụ của Nguyễn Phong Hồng Duy và Hoàng Thiên, do phải nghỉ hết mùa giải vì chấn thương.

Trong khi đó, HN T&T đã có trận đấu khá ấn tượng trên sân khách trước đối thủ rất mạnh là Than Quảng Ninh. Trận đấu này, đội bóng Thủ đô đã chủ động chơi phòng ngự phản công từ đầu trận, HN T&T càng nguy hiểm khi Văn Quyết được tung vào sân ở nửa cuối hiệp 2. Đặc biệt là 20 phút cuối trận, để rồi kết thúc trận đấu với tỷ số cách biệt 5 - 2.

Trong cuộc đối đầu lần gần nhất ở vòng 11 V-League 2015, HN T&T đã là đội giành thắng lợi 4 - 3 trên sân Hàng Đẫy. Trong trận đấu này, đội bóng phố Núi đã thi đấu đầy quyết tâm, trong đó đáng chú ý là những pha “làm bóng” đầy chất kỹ thuật của tiền vệ Tuấn Anh. Người hâm mộ cũng đang rất chờ đợi sự trở lại của tiền vệ này trong cuộc tái đấu trên sân Hàng Đẫy.

Chỉ 4 ngày sau trận tứ kết Cúp Quốc gia trên sân Hàng Đẫy, đội bóng phố Núi sẽ phải đụng độ với đội bóng rất mạnh là B.Bình Dương ở vòng 13 V - League 2015. Điều này sẽ khiến họ phải tính thật kỹ bởi lúc này, rõ ràng HAGL chưa thực sự trở thành đối trọng của đội bóng đất Thủ, nhất là khi họ phải đá trên sân khách. Nhìn vào màn thể hiện của các cầu thủ đội bóng phố Núi ở trận đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia vừa qua, rất khó để HAGL có thể làm nên điều bất ngờ trước nhà ĐKVĐ V - League.

Bên cạnh đó, vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2015 cũng sẽ chứng kiến màn thư hùng trên sân Vinh giữa SLNA và B.Bình Dương. Thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã dễ dàng đánh bại Đắk Lắk với tỷ số 3 - 0, trong khi đó nhà ĐKVĐ V - League cũng không mấy khó khăn để vượt qua QNK Quảng Nam với cách biệt 3 - 1.
Lê Sơn
Kienlongbank tài trợ giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2015
Kienlongbank tài trợ giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2015

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kienlongbank sẽ là nhà tài trợ chính đồng hành cùng giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN