Truyền thông Brazil 'đánh hội đồng' đội nhà

Truyền thông Brazil ngày 9/7 đã đồng loạt đăng tải tin tức sau thất bại 1-7 của đội nhà trước đội tuyển Đức với nhận định đây là nỗi hổ thẹn lớn nhất trong lịch sử bóng đá hào hùng của nước này.

Nỗi tiếc nuối của cổ động viên Brazil khi đội nhà thảm bại trước Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN


"Nỗi nhục lịch sử" là tiêu đề xuất hiện trên trang điện tử của tờ báo có nhiều ảnh hưởng nhất ở Brazil - Folha de S.Paulo. Brazil là đội tuyển nhiều lần vô địch World Cup nhất, song tờ báo đã chỉ ra rằng đây không chỉ là trận thua nặng nề nhất của Selecao mà còn là điều tồi tệ nhất mà một đội chủ nhà phải hứng chịu tại các vòng chung kết World Cup. Theo người phụ trách mảng thể thao Juca Kfouri: "Bóng đá Brazil đã tan biến thành cát bụi". Kfouri nhấn mạnh Brazil là một trong hai quốc gia đã hai lần đăng cai World Cup nhưng đều thất bại.

Trang web "globoesporte" thuộc đế chế truyền thông Globo đã gọi thất bại này là "nhục nhã của những sự nhục nhã", như để phản biện lại tuyên bố của Tổng thống Dilma Rousseff trên Twitter, đây là "World Cup của tất cả các kỳ World Cup".

HLV Joachim Loew chia sẻ với đối thủ

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew nói rằng ông thấu hiểu cú sốc và nỗi đau mà Brazil phải trải qua sau trận thua lịch sử tại vòng bán kết World Cup 2014. HLV Loew nhắc lại những gì mà người Đức từng cảm nhận tại World Cup 2006 khi "Cỗ xe tăng" thất bại trước Italy cũng ở bán kết.

Huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Loew. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ông Loew trả lời trên kênh truyền hình Đức: "Chúng tôi đã từng cảm thấy choáng váng và trải qua những điều tương tự vào năm 2006. Brazil đã bị sốc với một kết quả không thể ngờ tới. Đó là một trận đấu dễ dàng với chúng tôi". HLV Loew cho rằng áp lực thành công mà các đội chủ nhà thường phải đối mặt đôi khi trở thành gánh nặng, như điều đội tuyển Đức đã trải qua tại World Cup 2006, thời điểm Loew còn là trợ lý của HLV Jurgen Klinsmann. Ông nói: "Chúng tôi mang theo những hy vọng lớn hồi năm 2006 khi World Cup diễn ra tại Đức. Áp lực mà đội tuyển Brazil phải đối mặt tại kỳ World Cup năm nay là rất lớn khi 200 triệu khán giả nhà mong muốn đội tuyển vào chơi trận chung kết. Tôi cảm thấy tiếc cho huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari... 5 bàn thắng chỉ trong 18 phút. Rõ ràng người Brazil đã bị sốc và không còn biết phải làm gì".

Bên cạnh đó, HLV Loew cũng khẳng định toàn đội sẽ phải duy trì sự tập trung cho đến trận chung kết vào ngày 13/7. "Tất nhiên chúng tôi sẽ có màn ăn mừng nhỏ sau chiến thắng trước Brazil. Nhưng ngày hôm sau sẽ là thời gian Đức lấy lại sự tập trung để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo".


Đăng Nguyễn
Hàng loạt kỷ lục bị phá trong trận Đức hủy diệt Brazil

Một trận bán kết kỳ lạ khi chủ nhà Brazil bị “cỗ xe tăng” Đức đè bẹp với tỷ số không tưởng 1-7. Đây là thất bại đau đớn nhất của Brazil trong lịch sử World Cup và được nhiều người cho rằng còn cay đắng hơn "thảm họa" Maracanazo năm 1950.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN