Trước 3 vòng đấu cuối của mùa giải bóng đá 2011: Bỗng... rắc rối to!

Cái hạn chót 31/7 vừa trôi qua với việc chỉ có Kienlongbank Kiên Giang chuyển đổi thành CLB bóng đá chuyên nghiệp đã khiến cả hai giải đấu hàng đầu trong hệ thống thi đấu quốc gia là V-League và hạng Nhất bỗng trở nên... rắc rối! Dù tất cả chỉ còn 3 vòng đấu nữa là cùng hạ màn.

1. Mùa giải 2011, tất cả các đội bóng tham dự V-League đều phải là CLB chuyên nghiệp, nhưng ở giải hạng Nhất quy định này lại được "nới rộng" tới tận năm 2014 và đó chính là nguyên nhân của sự rắc rối ấy. Cụ thể hơn, trước khi mùa giải này diễn ra, VFF đã đưa ra 3 phương án lên - xuống hạng giữa hai sân chơi này mà hạn chót là ngày 31/7 vừa qua: Phương án 1 - Nếu giải hạng Nhất có 9 đội chuyên nghiệp thì chỉ có 1,5 suất lên hạng (1 lên hạng trực tiếp, 1 đá play-off). Phương án 2 - Nếu có 10-12 đội chuyên nghiệp, hạng Nhất sẽ có 2 suất lên hạng trực tiếp (không phải tranh vé vớt) và cuối cùng là nếu có 13 - 14 đội chuyên nghiệp, hạng Nhất sẽ có 2 suất lên hạng trực tiếp, 1 suất tranh vé vớt.

Và đúng đến ngày 30/7, tức là trước hạn chót chỉ 24 giờ, Kienlongbank Kiên Giang chính thức nộp hồ sơ chuyển đổi để nâng số CLB chuyên nghiệp ở giải hạng Nhất lên con số 10 và điều đó đồng nghĩa là phương án 2 được áp dụng - Sẽ có 2 đội dẫn đầu trong số các đội bóng chuyên nghiệp ở hạng Nhất khi kết thúc mùa giải sẽ lên chơi tại V-League 2012. Cũng như thế, 2 đội xếp cuối V-League 2011 sẽ xuống hạng "trực tiếp" mà không có trận tranh vé vớt giống như những năm trước đây.

2. Vẫn biết cái kết của mùa giải này chỉ nằm trong 3 phương án kể trên và thực tế nó không phải là chuyện quá bất ngờ bởi VFF đã công bố từ... trước khi bóng lăn, trên cơ sở tham khảo ý kiến tất cả các đội bóng để được "ghi" vào điều lệ. Chỉ có điều, xét kỹ cả 3 phương án trên, chẳng khó để nhận thấy sự bất công đến phi lý của thứ luật chơi chẳng hề giống nơi nào trên làng cầu thế giới.

Với quy định của VFF, thì việc trụ hạng của Hà Nội ACB (phải) thật vô cùng khó khăn.

Sự phi lý là ở chỗ, tại V-League - giải đấu số 1, các đội bóng cứ phải cắn răng đá suốt cả mùa mà chỉ biết được có bao nhiêu suất xuống hạng khi... chỉ còn 3 vòng đấu nữa. Rồi số phận của các đội chuyên nghiệp ở V-League lại phụ thuộc vào quá trình chuyển đổi của những đội bóng nghiệp dư chơi tại hạng Nhất!? Rõ ràng, nếu nắm trong tay cơ hội lớn để chiếm 1 trong 2 vị trí đầu, các đội nghiệp dư của hạng Nhất mới tiến hành chuyển đổi, ngược lại, sẽ chẳng có ai mất công khi hạn chót còn kéo dài tới 3 năm nữa.

Kienlongbank Kiên Giang là minh chứng. Sau vòng đấu thứ 23 diễn ra đúng vào hôm 30/7, đại diện Nam bộ này có trong tay 38 điểm, tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ nhì và việc quyết định chuyển sang mô hình CLB chuyên nghiệp giúp họ có suất lên thẳng V-League mùa sau, thay vì phải mạo hiểm với trận cầu play-off (dĩ nhiên với điều kiện là vẫn tiếp tục bảo vệ được ngôi á quân sau 3 vòng đấu cuối).

3. Ai cũng biết cái chuyện lên xuống hạng - mục tiêu quan trọng nhất trong mùa giải này là cực kỳ phi lý. Thế nhưng các đội bóng có lẽ nên tự trách mình, trước khi lên tiếng trách cứ Liên đoàn, hay BTC giải. Lý do đơn giản, dù ai cũng biết là phi lý, nhưng "trót" không lên tiếng ngay từ đầu nên lúc này khi giải đấu bước vào đoạn "nước sôi, lửa bỏng" đành phải... cắn răng vào mà đá.

Rắc rối nhất đương nhiên là cuộc chiến trụ hạng tại V-League. Nếu trước đây, chỉ có đội xếp cuối là chắc chắn rớt hạng và đội đứng áp chót còn hy vọng vào suất tranh "vé vớt" mà ở đó đại diện V-League luôn chiếm ưu thế, thì nay cả hai sẽ cùng phải xuống hạng Nhất vào cuối mùa. Và với việc có 2 đội phải xuống hạng, khiến nguy cơ cũng tăng gấp bội bởi trước 3 vòng đấu cuối, khu vực cuối bảng còn khá chật hẹp với những khoảng cách cực kỳ mong manh. Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội ACB; Đồng Tâm Long An; Vicem Hải Phòng; Khatoco Khánh Hòa... chính là những ứng cử viên "sáng giá" nhất cho cuộc đua này và có lẽ chỉ đến vòng cuối mọi chuyện mới ngã ngũ.

Ngay cả hạng Nhất, về lý thuyết việc Kienlongbank Kiên Giang chuyển đổi không có nhiều ảnh hưởng, nhưng khi cục diện đã khá an bài và nhiều đội chẳng còn có mục tiêu phấn đấu thì ai biết điều gì nữa sẽ xảy ra...

Vũ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN