Trọng tài nổi tiếng Collina rút lui khỏi vị trí trưởng ban trọng tài UEFA

Cựu trọng tài nổi tiếng của các trận chung kết Pierluigi Collina nổi tiếng với cái đầu trọc và những quyết định dứt khoát đã quyết định rút lui khỏi vị trí trưởng ban trọng tài UEFA sau 8 năm làm việc mẫn cán.

Chú thích ảnh
Ông Pierluigi Collina đã là trưởng ban trọng tài UEFA trong 8 năm. Ảnh: Reuters

Theo thông báo từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), ông Pierluigi Collina đưa ra quyết định này vì những lý do cá nhân.

Vị cựu trọng tài người Italy đồng thời cũng là trưởng ban trọng tài FIFA là người rất ủng hộ công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR). Với sự ủng hộ của ông, công nghệ này lần đầu tiên được sử dụng tại các kỳ World Cup ngay tại giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, UEFA lại quyết định không sử dụng VAR tại Champions League. Ông chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cho rằng công nghệ mới này vẫn cần nhiều thời gian để hoàn thiện thêm.

Ông Collina là một trọng tài lừng danh. Trước khi giải nghệ năm 2005, ông từng là trọng tài thường xuyên của các trận chung kết Champions League 1999, chung kết World Cup 2002 và rất nhiều các trận đấu quan trọng khác trong sự nghiệp cầm còi.

Trong vai trò trưởng ban trọng tài UEFA, ông Collina phát triển chương trình cải thiện kỹ thuật, dinh dưỡng và thể chất cho các trọng tài. Trong đó, chương trình này yêu cầu các trọng tài nghiên cứu thông tin về các đội tuyển, kỹ chiến thuật của các đội bóng này để chuẩn bị cho mỗi trận đấu.

Người kế nhiệm ông Collina sẽ là cựu trọng tài đồng hương Roberto Rosetti. Ông Rosetti năm nay 50 tuổi, làm trọng tài 8 năm trước khi giải nghệ năm 2010.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Cựu trọng tài nghiêm khắc nhất thế giới Collina vào Hội đồng chủ tịch FIFA
Cựu trọng tài nghiêm khắc nhất thế giới Collina vào Hội đồng chủ tịch FIFA

Cựu trọng tài lừng danh với cái đầu trọc Pierluigi Collina (Italy)đã được FIFA lựa chọn trở thành 1 trong 9 thành viên Hội đồng chủ tịch mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN