Tiến tới giải hạng Nhất 2012: Lâm Đồng sẽ sử dụng sân cỏ nhân tạo?

Tân binh ở giải hạng Nhất 2012 Lâm Đồng nhiều khả năng sẽ phải sử dụng sân cỏ nhân tạo thay vì sân cỏ tự nhiên như thường lệ để phục vụ các trận đấu của đội bóng này trên sân nhà ở giải hạng Nhất 2012.

Ở mùa giải vừa qua, Lâm Đồng sử dụng sân bóng ở huyện Đức Trọng làm sân nhà để thi đấu các trận ở giải hạng Nhì. Đây cũng là sân bóng cỏ tự nhiên được đầu tư cải tạo lại, có mặt cỏ tạm ổn nhưng những điều kiện vật chất nơi đây chưa đủ tiêu chuẩn để đáp ứng tổ chức một trận đấu của giải hạng Nhất mùa tới. Ví như sân Đức Trọng chỉ có khán đài rất nhỏ (chừng 200 chỗ ngồi), xung quanh toàn đồi đất, không có phòng thay đồ hay các công trình phụ. Còn SVĐ mới tại khu liên hợp thể thao (phường 7, TP. Đà Lạt) dù đã có dự án và giải tỏa xong mặt bằng cách đây 2 năm, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có gì… động đậy.



Trước những khó khăn về sân bãi này, CLB Lâm Đồng đang tiến hành đề xuất với VFF cho đội bóng được chọn sân cỏ nhân tạo của Trung tâm Thể thao Đà Lạt làm sân nhà trong mùa giải sắp tới. Sân bóng nhân tạo này có mặt cỏ đủ tiêu chuẩn 2 sao theo cấp FIFA.

Theo tìm hiểu, nguyên do của sự đề xuất nói trên là sân bóng nhân tạo của Trung tâm Thể thao Đà Lạt nằm ngay trung tâm TP.Đà Lạt, tiện việc theo dõi cho khán giả cũng như điều kiện sinh hoạt, ăn ở của các đội bóng khi đến đây làm khách thay vì phải di chuyển xuống huyện Đức Trọng, cách đó những 30 km.

Người làm bóng đá Đà Lạt hẳn cũng tính đến phương án có lợi cho đội chủ nhà vì các đội bóng đến đây làm khách sẽ rất khó thích ứng với không khí loãng do độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Mặt khác, nếu Lâm Đồng đá trên sân Đà Lạt sẽ hút khán giả hơn, làm tái hiện lại không khí hào hùng của bóng đá Lâm Đồng cách đây hơn một thập niên.

Nếu đề xuất này được chấp thuận, đội bóng sẽ lắp ngay khán đài dã chiến với 2.000 chỗ ngồi. Lâm Đồng không phải là trường hợp đầu tiên phải cậy nhờ đến phương án sân cỏ nhân tạo này. Ở mùa giải 2011, một CLB ở phía Bắc cũng đã lựa chọn sân cỏ nhân tạo được xây theo chuẩn FIFA để đá giải hạng Nhì.


Theo Thể thao- Văn hóa

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN