Tiền đạo Công Vinh hồi phục nhanh

21 giờ ngày 5/3, tại sân Mỹ Đình (Hà Nội), đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2015, gặp Hong Kong (Trung Quốc). Trận đấu này được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC3 - Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam.

 

Khả năng ra sân của Lê Công Vinh vẫn đang bỏ ngỏ.


Mặc dù Việt Nam đã hết cơ hội tới vòng chung kết (tại Australia) sau 5 trận toàn thua, nhưng đây lại là trận đấu hết sức quan trọng với Hong Kong. Tại bảng E, Hong Kong hiện xếp thứ ba, được 4 điểm, trong đó có 3 điểm từ trận thắng Việt Nam 1 - 0 ở lượt đi. Với việc VCK mở ra cơ hội cho cả đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong số 5 bảng đấu, Hong Kong vẫn còn hy vọng vượt qua vòng loại. Chính vì vậy, HLV Kim Pan Gon và các học trò rất quyết tâm và đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Việt Nam.


Trong khi đó, trước trận đấu có thể là cuối cùng của mình trên cương vị dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Dù đội tuyển đã hết cơ hội đi tiếp, nhưng các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình, cống hiến cho khán giả một trận đấu hay”. Ông Phúc hy vọng các học trò có thể chơi tốt như hiệp 1 trận giao hữu với Sinh viên Hàn Quốc ngày 2/3 vừa qua (0 - 0) và tận dụng tối đa cơ hội để ghi bàn, giành chiến thắng.


Ông Phúc cũng để ngỏ khả năng ra sân của tiền đạo Lê Công Vinh trong trận gặp Hong Kong. Theo ông Phúc, chấn thương của Công Vinh và hậu vệ phải Âu Văn Hoàn đang có những dấu hiệu hồi phục tốt. Sau buổi làm việc với các bác sỹ của đội tuyển vào sáng 5/3, Ban huấn luyện mới có quyết định cuối cùng về đội hình xuất phát của Việt Nam.


Tin, ảnh: Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN